09/11/2016 11:37 GMT+7

Lũ lại về, hơn 2.500 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Mưa lớn, nước thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về khiến các xã hạ du huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập, hơn 2.500 học sinh phải nghỉ học.

Sáng nay mưa lũ về, chợ Hôm ở xã Phương Mỹ lại bị ngập - Ảnh: THẮNG DINH
Sáng 9-11, mưa lũ lại về, chợ Hôm ở xã Phương Mỹ ngập - Ảnh: THẮNG DINH

Sáng 9-11, ông Nguyễn Hồng Quân - bí thư xã Phương Mỹ (Hương Khê) cho biết nước lũ ở sông Ngàn Sâu lại đổ về khiến xã này bị cô lập, chia cắt hoàn toàn.

Toàn bộ tuyến đường liên xã bị nhấn chìm trong nước lũ, có điểm ngập sâu hơn 2m, tuyến đường liên thôn có nơi ngập sâu khoảng 3m. Cán bộ xã và người dân phải đi lại bằng thuyền.

Xã Phương Mỹ có 10 nhà dân bị ngập, chợ Hôm gần bờ sông Ngàn Sâu bị ngập nặng. Hầu như trâu bò, lợn gà đã được người dân chủ động cho lên vùng cao tránh lũ.

Tại xã Phương Điền (Hương Khê), ông Nguyễn Văn Minh, chủ tịch xã này cho biết nước lũ chia cắt mọi tuyến đường đi lại của người dân. Có tuyến đường bị ngập sâu hơn 1m, hầu như học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phải nghỉ học.

Lũ lại về Phương Mỹ bị ngập, cô lập Ảnh: VĂN ĐỊNH
Lũ lại về, Phương Mỹ bị ngập, cô lập - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Theo ông Trần Đình Hùng - trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê, toàn huyện có 7 trường học với 2.511 học sinh phải nghỉ học.

Theo huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do mưa lớn, hồ Kẻ Gỗ xả tràn làm các xã hạ du bị ngập như xã Cẩm Duệ, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành…

Ông Trần Xuân Long - chủ tịch xã Cẩm Duệ cho biết sáng nay trên địa bàn xã có 78 hộ dân ở 13 thôn, nước ngập vào nhà từ 50cm - hơn 1m. Nhiều tuyến đường liên thôn đã bị nước chia cắt.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên