01/08/2023 08:08 GMT+7

Loài lưỡng cư đáng yêu nhất thế giới, trẻ mãi không già

Axolotl, loài lưỡng cư chỉ có ở Mexico, có thể tái tạo hầu hết bộ phận trên cơ thể, từ tay chân đến mắt, thậm chí cả các bộ phận của não.

Kỳ nhông Mexico vẫn giữ được các đặc điểm của ấu trùng, khiến nó có vẻ ngoài dễ thương - Ảnh: LIVE SCIENCE

Kỳ nhông Mexico vẫn giữ được các đặc điểm của ấu trùng, khiến nó có vẻ ngoài dễ thương - Ảnh: LIVE SCIENCE

Kỳ nhông (kỳ giông) Mexico (Axolotl), còn được gọi là "khủng long 6 sừng", là loài lưỡng cư chỉ còn được tìm thấy ở hai hồ Xochimilco và Chalco, gần thành phố Mexico và gần như tuyệt chủng.

Mặc dù rất hiếm, nhưng vẻ ngoài cực kỳ dễ thương của kỳ nhông Mexico đã khiến nó trở thành một trong những loài lưỡng cư nổi tiếng nhất thế giới.

Nó là nguồn cảm hứng tạo ra các nhân vật trong các tập truyện Pokemon lừng danh thế giới của Nhật và trong các trò chơi điện tử Animal Crossing, Minecraft và thậm chí còn xuất hiện trong Google Doodle.

Kỳ nhông Mexico được yêu thích đến nỗi nó là loài lưỡng cư quốc gia của Mexico và xuất hiện trên tờ 50 peso phát hành vào năm 2021.

Với khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ và mang xếp nếp, Axolotl giống như phiên bản lưỡng cư của một "chú cún con". Sự dễ thương này là do Axolotl lớn lên không đúng cách theo đúng nghĩa đen.

Hầu hết các loài kỳ nhông đều trải qua quá trình biến đổi từ dạng ấu trùng hoàn toàn sống dưới nước sang dạng trưởng thành chủ yếu sống trên cạn.

Tuy nhiên, Axolotl là một trong những loài kỳ nhông không phát triển như vậy. Thay vào đó, nó giữ lại tất cả các đặc điểm của ấu trùng - mang ngoài và vây dọc lưng - và vẫn hoàn toàn sống dưới nước, nhưng có thể sinh sản. Điều này được gọi là paedomorphosis hoặc neoteny, là sự phát sinh gene liên quan đến việc con trưởng thành vẫn lưu giữ các đặc tính vị thành niên.

Điều đặc biệt là Axolotl cũng có thể tái tạo hầu hết mọi bộ phận trên cơ thể, bao gồm tay chân, mắt và thậm chí cả các bộ phận của não, điều này khiến các nhà khoa học nghiên cứu về sinh học tái tạo rất quan tâm.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn khoảng tối đa 1.000 con trong tự nhiên và ngày càng giảm. Axolotl được coi là cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Phát hiện kỳ giông dài 1,8m ở... bảo tàngPhát hiện kỳ giông dài 1,8m ở... bảo tàng

TTO - Với chiều dài cơ thể gần 1,8m, con kỳ giông khổng lồ Andria Sligoi được cho là loài lưỡng cư lớn nhất thế giới. Điều thú vị là các nhà khoa học phát hiện ra nó ở... bảo tàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên