31/08/2010 05:37 GMT+7

Kỳ giông không phổi tí hon

THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)
THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)

TTO - Tờ Guardian (Anh) đưa tin một loài kỳ giông không phổi tí hon mới vừa được khám phá ở dãy núi Appalachian, Mỹ.

bghJI98E.jpgPhóng to
Kỳ giông Urspelerpes brucei cái có màu sắc đậm hơn con đực - Ảnh: Trip Lamb/John Jensen

Loài kỳ giông mới này có tên khoa học là Urspelerpes brucei, được các nhà khoa học phát hiện dọc theo 9 dòng suối khác nhau ở dãy núi Appalachian thuộc địa phận đông bắc bang Georgia và tây bắc bang Nam Carolina.

Tz4tHepx.jpgPhóng to
Kỳ giông Urspelerpes brucei cái nhỏ chỉ bằng một đồng xu - Ảnh: Bill Peterman.

Chiều dài cơ thể của kỳ giông trưởng thành chỉ đạt 25-26 mm. Điều thú vị là sự phân biệt sắc màu giữa hai giống đực và cái: kỳ giông cái có màu vàng sậm hơn con đực và không có các sọc đen chạy dọc sống lưng như con đực, đây còn được gọi là hiện tượng “lưỡng hình giới tính” ở động vật.

Đặc biệt, các chi của loài kỳ giông Urspelerpes brucei có tới có 5 ngón, trong khi các loài kỳ giông khác chỉ có 4 ngón.

Khám phá được thực hiện bởi các nhà khoa học công tác tại ĐH bang Arizona, Mỹ.

THIÊN NHIÊN (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên