16/11/2023 17:23 GMT+7

Lo vừa ra trường bị hỏi kinh nghiệm, sinh viên chủ động tìm việc làm

Không gian gặp gỡ, tuyển dụng việc làm trực tiếp tại Ngày hội công nghệ thông tin - IT Day 2023 thu hút sự chú ý của khá đông sinh viên, người lao động.

Ngày hội dự kiến tiếp đón khoảng 5.000 sinh viên, người lao động tham dự trong ba ngày 16, 17 và 19-11 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngày hội dự kiến tiếp đón khoảng 5.000 sinh viên, người lao động tham dự trong ba ngày 16, 17 và 19-11 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ngày hội được tổ chức tại Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM hôm nay 16-11, hỗ trợ sinh viên thêm thông tin tuyển dụng, việc làm.

Đến ngày hội, bạn Trần Quang Thiệu - sinh viên năm 4 ngành công nghệ thông tin - bị thu hút ngay với những bảng thông tin tuyển dụng việc làm. Thiệu chú ý đọc kỹ từng chút một, từ số lượng tuyển dụng, đầu việc, yêu cầu, thông tin lương, thưởng.

Thiệu khoe ngay năm đầu đã chủ động kiếm việc làm, có thêm thu nhập và quan trọng hơn là để rèn kinh nghiệm nghề nghiệp.

Năm rồi, Thiệu xin vào một công ty công nghệ với vị trí chuyên viên phân tích dữ liệu. Vừa đòi có kinh nghiệm, lại áp lực thời gian nhưng bạn chỉ được trả 2 triệu đồng/tháng.

"Làm việc như chuyên viên chính thức mà lương thấp lắm nhưng vẫn cố gắng để lấy kinh nghiệm, làm quen môi trường làm việc để ra trường đỡ bỡ ngỡ", Thiệu nói.

Hồng Duyên - sinh viên ngành ngoại ngữ - nói tư duy chỉ cần lo học không còn phù hợp nữa. Nhiều doanh nghiệp chỉ muốn tuyển người có kinh nghiệm nên nếu chỉ chăm chăm học, đến khi ra trường không dễ kiếm việc.

"Học đi đôi với hành hoặc nếu hành nhiều hơn học mới phù hợp xu hướng, yêu cầu của thị trường việc làm hiện nay", Duyên cười.

Nhiều sinh viên quan tâm đến các nội dung, thông tin tuyển dụng việc làm tại ngày hội - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Nhiều sinh viên quan tâm đến các nội dung, thông tin tuyển dụng việc làm tại ngày hội - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cùng với hoạt động tuyển dụng, việc làm, ngày hội còn có triển lãm công nghệ thông tin, chuỗi hội thảo "Định hướng công nghệ thông tin", đêm văn nghệ chào đón tân sinh viên.

Triển lãm công nghệ tại ngày hội thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tham gia, giới thiệu nhiều sản phẩm, mô hình và công nghệ mới. Đặc biệt, ngày hội còn cung cấp một số khóa đào tạo dài và ngắn hạn về công nghệ thông tin cho sinh viên.

Dịp này, IT Day 2023 kết hợp cùng một số đơn vị còn có các hội thảo: Định hướng nghề nghiệp, giải pháp công nghệ thời đại mới; Làm chủ kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả Qua đó, giúp sinh viên tự tin hơn trong hành trình tìm việc, khẳng định mình.

5 suất học bổng khóa học quản trị hệ thống mạng và cloud server được các đơn vị đồng hành cùng ngày hội trao cho 5 sinh viên hoàn cảnh khó khăn, đạt nhiều thành tích - Ảnh: CÔNG TRIỆU

5 suất học bổng khóa học quản trị hệ thống mạng và cloud server được các đơn vị đồng hành cùng ngày hội trao cho 5 sinh viên hoàn cảnh khó khăn, đạt nhiều thành tích - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Vừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việcVừa trở lại trường, sinh viên TP.HCM rủ nhau đi tìm việc

TTO - Sáng 25-2, Ngày hội việc làm doanh nghiệp Nhật Bản - JOB FAIR VJIT 2022 diễn ra tại khuôn viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã thu hút hơn 1.500 sinh viên trong và ngoài trường tham dự, tìm kiếm việc làm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên