19/03/2024 18:15 GMT+7

Lô cốt trên đường Võ Văn Ngân sẽ tháo dỡ vào đầu tháng 4

Thời gian qua, rào chắn trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức, TP.HCM) khiến người dân gặp nhiều khó khăn đi lại. Đơn vị thi công hứa tháo dỡ lô cốt vào đầu tháng 4 và mong người dân đồng cảm.

Lô cốt rào chắn bằng tôn bao quanh trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại - Ảnh: TIẾN QUỐC

Lô cốt rào chắn bằng tôn bao quanh trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại - Ảnh: TIẾN QUỐC

Chiều 19-3, trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ Online, ông Trần Nhân - giám đốc điều hành dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân - cam kết sẽ tháo dỡ lô cốt trên tuyến đường này vào đầu tháng 4. 

Cụ thể ông Nhân cho biết đơn vị thi công sẽ cố gắng hoàn thành hạng mục hệ thống thoát nước và lô cốt, rào chắn bằng tôn nằm trên đường sẽ được tháo dỡ sau 2 tuần nữa.

Trước đó, dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân bắt đầu thi công trở lại, các điểm tạo lô cốt, rào chắn tôn đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho người dân trong việc đi lại. Thậm chí, tấm thép trơn trượt lót dưới đường tại lô cốt này từng khiến nhiều người té ngã. 

Ngoài cam kết sớm hoàn thành, tháo dỡ rào chắn, ông Trần Nhân mong người dân đồng cảm và chia sẻ.

"Với tinh thần quyết tâm cao độ, thi công cống hộp giữa đường phải tồn tại rào chắn. Khu vực dựng hàng rào đường hẹp, vào đoạn cống và lưu lượng phương tiện lưu thông lớn. Rất mong người dân đồng cảm chia sẻ. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cố gắng hoàn thành công trình theo kế hoạch để phục vụ người dân và đáp ứng mục tiêu dự án”, ông Nhân nói.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online từng nhiều lần ghi nhận việc rào chắn "bóp nghẹt" con đường Võ Văn Ngân khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, bụi từ công trình đang thi công cũng khiến người dân cảm thấy bất tiện. Đặc biệt, tấm thép phát sinh lót đường tại khu vực công trình đã khiến nhiều người đi qua té nhào vì trơn trượt.

169 nhà thầu ở TP.HCM nhiều năm nợ tiền phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các ban quản lý, ban dự án và các địa phương về việc yêu cầu không cấp, không gia hạn giấy phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại thanh tra sở.

Theo danh sách, có những vi phạm được xử lý từ giai đoạn 2020-2021 nhưng nhà thầu chưa chấp hành nộp phạt. Các lỗi thường gặp như không bố trí người điều tiết giao thông tại nơi thi công có đường hẹp; không dọn dẹp vật liệu sau khi thi công; hết hạn hoặc không đảm bảo thời gian trong giấy phép được cơ quan chức năng phê duyệt...

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn (ở TP Thủ Đức). Công ty nhận quyết định xử phạt 3 lần vào tháng 6-2023 với tổng số tiền 255 triệu đồng nhưng hiện chưa nộp.

Đứng thứ hai là Công ty cổ phần xây dựng Môi Trường Sạch (huyện Bình Chánh) có tới 25 lần bị xử phạt với tổng số tiền 157,7 triệu đồng.

Đơn vị thi công khắc phục, lý giải việc lót tấm thép công trình đường Võ Văn NgânĐơn vị thi công khắc phục, lý giải việc lót tấm thép công trình đường Võ Văn Ngân

Tấm thép lót tại công trình cải tạo hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức, TP.HCM) đã được “độ chế” tránh trơn trượt gây nguy hiểm cho người đi đường. Đơn vị thi công lý giải việc phải lót tấm thép này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên