11/05/2023 09:17 GMT+7

Lê Tú Chinh và hạnh phúc ngày trở lại với SEA Games 32

Chiều 10-5, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh đã góp sức để đội 4x100m nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 32. Tú Chinh cho biết cô rất hạnh phúc được trở lại thi đấu sau hơn một năm vật lộn với chấn thương.

Tổ tiếp sức Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý giành huy chương bạc 4x100m SEA Games 32 - Nguồn: VTV Sports

Bốn vận động viên nữ đã mang về chiếc huy chương bạc nội dung 4x100m với thành tích 44 giây 54 gồm: Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý. Dù không thể đổi màu huy chương nhưng đây là cột mốc quan trọng đối với Lê Tú Chinh.

Tú Chinh đã hồi phục 70%

Lê Tú Chinh và hạnh phúc ngày trở lại với SEA Games 32 - Ảnh 2.

Tú Chinh trên đường chạy nội dung tiếp sức 4x100m - Ảnh: NAM TRẦN

Lê Tú Chinh chạy ở lượt thứ hai và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được HLV Nguyễn Đình Minh giao phó. Sau khi cán đích, cô cho biết rất hạnh phúc khi được trở lại đấu trường SEA Games sau hơn một năm chấn thương.

Trả lời Tuổi Trẻ, Lê Tú Chinh nói: "Tôi thật sự biết ơn HLV Nguyễn Đình Minh đã cho tôi cơ hội được ra sân thi đấu. Tôi cảm ơn những đồng đội đã hỗ trợ tôi hết sức. 

Sau hơn một năm bị chấn thương, giờ tôi mới được trở lại SEA Games. Hôm nay tôi chạy ổn, cảm giác thi đấu tương đối tốt dù chưa thể như xưa. 

Tôi nghĩ mình đã hồi phục được khoảng 70% so với năng lực trước khi chấn thương. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể trở lại là chính mình".

Trước đó, HLV Nguyễn Đình Minh cho biết đội tiếp sức 4x100m có 5 vận động viên. Trước SEA Games 32, đội đã tiến hành kiểm tra nội bộ để chọn ra 4 VĐV thi đấu chính và 1 VĐV dự bị. Tú Chinh có thành tích đứng trong tốp bốn VĐV tốt nhất. 

Dựa trên thông số chuyên môn và nguyện vọng của Tú Chinh, cô đã chính thức có màn trở lại tại SEA Games 32.

Dù vậy, do mới phẫu thuật được đúng một năm, nguy cơ chấn thương của Tú Chinh khi thi đấu là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù vậy, là người biết rõ nhất tình trạng của bản thân nên Tú Chinh phải là người tự điều chỉnh đầu tiên. 

Màn trở lại của Tú Chinh tại SEA Games 32 thật sự là tín hiệu vui với cô và điền kinh Việt Nam.

Ý chí, nghị lực kiên cường của Tú Chinh

Lê Tú Chinh và hạnh phúc ngày trở lại với SEA Games 32 - Ảnh 3.

Tú Chinh và nụ cười hạnh phúc cùng các đồng đội sau khi đoạt HCB nội dung tiếp sức 4x100m - Ảnh: NAM TRẦN

Tháng 4-2022, Tú Chinh bị phát hiện dính chấn thương sau một buổi tập. Hai cô trò Tú Chinh - Thanh Hương đã đi khắp các bệnh viện ở TP.HCM, Hà Nội để tiến hành thăm khám. Các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 đánh giá chấn thương của Tú Chinh nghiêm trọng và là hệ quả của những tổn thương tích tụ lâu dài.

Bệnh viện Quân y 175 sau đó đã mời PGS.TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh (trưởng khoa chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM) tham gia hội chẩn và thực hiện ca phẫu thuật dành cho Tú Chinh. 

Tú Chinh bị chấn thương gối phải, rách sừng sau sụn chêm ngoài trên tổn thương giập dây chằng chéo trước, dây chằng bên trong do tai nạn thể thao. Ngày 3-5-2022, Tú Chinh được tiến hành phẫu thuật.

Là vận động viên chủ lực của điền kinh Việt Nam nhưng dính chấn thương ngay trước thềm SEA Games 31 phải lên bàn mổ, đó là điều kinh khủng đối với sự nghiệp của Tú Chinh. Suốt một năm qua, cô gái Sài Gòn đã kiên cường tập đi bằng nạng. 

Sau đó là lần mò từng bước và tiếp đến là trở lại đường chạy. Hành trình gian nan, đẫm mồ hôi, nước mắt của Lê Tú Chinh đã được đền đáp khi ngày 10-5-2023 cô đã có thể trở lại với đấu trường SEA Games.

Trước đó, ở SEA Games 2017, Tú Chinh độc chiếm các cự ly tốc độ (bao gồm 3 nội dung 100m, 200m cá nhân và tiếp sức 4x100m). Đến SEA Games 2019, Tú Chinh xuất sắc giành được HCV cự ly 100m. 

Với sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, hy vọng Tú Chinh sẽ sớm lấy lại 100% phong độ để góp sức nhiều hơn nữa cho điền kinh Việt Nam.

Điền kinh giành thêm 2 huy chương vàng

Ngày 10-5, điền kinh Việt Nam đã giành thêm 2 HCV ở các nội dung: 3.000m vượt chướng ngại vật nam do công của VĐV Nguyễn Trung Cường với thành tích 8 phút 51 giây 99; 100m rào nữ do công của VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên với thời gian 11 giây 50.

Màn tái xuất của Màn tái xuất của 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh tại SEA Games 32

Tối 10-5, Lê Tú Chinh và các đồng đội tổ tiếp sức 4x100m đã giành huy chương bạc tại SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên