06/07/2023 17:35 GMT+7

Lễ tang nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ theo nghi thức cấp nhà nước

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP Cần Thơ cho biết lễ tang nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ sẽ thực hiện theo nghi thức cấp nhà nước.

Ông Lê Phước Thọ - Ảnh: TTXVN

Ông Lê Phước Thọ - Ảnh: TTXVN

Kết thúc phiên họp HĐND TP Cần Thơ chiều 6-7, ông Phạm Văn Hiểu - phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - thông báo trước các đại biểu HĐND TP Cần Thơ: thành phố đón nhận tin buồn là ông Lê Phước Thọ - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã từ trần lúc 1h46 sáng 6-7.

Ông Hiểu cho biết Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước, tại TP Cần Thơ.

"Do đó, tất cả lãnh đạo sở, ban, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm tham gia tổ chức lễ tang chu đáo.

Tôi có trao đổi với các đồng chí lãnh đạo, kỳ họp HĐND TP sẽ dừng ở đây, tuần tới tiến hành một buổi nữa để thực hiện một số công việc còn lại, dự kiến sáng thứ ba tuần tới. Cuộc họp này nhằm báo cáo, giải trình và thông qua các nghị quyết, làm lại phiên chất vấn nữa thì các đồng chí cũng uể oải. Tôi cũng thấy rằng 9-10 đồng chí giám đốc sở trả lời hai mươi mấy câu hỏi của đại biểu rồi", ông Hiểu thông báo hoãn phiên họp HĐND TP.

Trước đó, theo kế hoạch đã được ban hành, kỳ họp HĐND TP Cần Thơ sẽ diễn ra trong ba ngày 5, 6 và 7-7. Trong đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong chiều nay 6-7 và sáng 7-7.

Tiểu sử ông Lê Phước Thọ

Ông Lê Phước Thọ (tên thường dùng Sáu Hậu) sinh ngày 25-12-1927; quê quán xã Tân Lộc, huyện Cà Mau, tỉnh Minh Hải (nay là huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau); thường trú tại TP Cần Thơ.

Ông tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, vào Đảng ngày 10-2-1949.

Ông nguyên là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV; ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII.

Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; trưởng Ban Tổ chức Trung ương; trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương; bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và Tỉnh ủy Hậu Giang; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 1h46 ngày 6-7 (tức là ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão) tại nhà riêng, hưởng thọ 96 tuổi.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Lê Phước Thọ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông Lê Phước Thọ với nghi thức lễ tang cấp nhà nước.

Ban Bí thư đã quyết định thành lập Ban lễ tang nhà nước gồm 28 thành viên, do bà Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương - làm trưởng ban.

Linh cữu ông Lê Phước Thọ quàn tại hội trường Thành ủy Cần Thơ. Lễ viếng được tổ chức vào hồi 8h ngày 7-7 (tức ngày 20 tháng 5 năm Quý Mão).

Lễ truy điệu vào hồi 6h ngày 9-7. Sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Người hết lòng với công việc của Đảng, trung thực, chân thành

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Thế Duyệt - nguyên ủy viên thường vụ, thường trực Bộ Chính trị - bày tỏ xúc động khi hay tin ông Lê Phước Thọ từ trần.

Ông Duyệt đánh giá ông Lê Phước Thọ là người lãnh đạo suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân.

Ông Thọ là cán bộ trưởng thành từ phong trào cách mạng ở địa phương, sau đó trở thành bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tiếp đó, được bầu làm bí thư Trung ương Đảng, phân công làm trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương, sau đó phụ trách khối nông - lâm - ngư.

Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991), ông tiếp tục được Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

"Ông là một con người hết lòng với công việc của Đảng, trung thực, chân thành, công tâm, thẳng thắn. Nhất là vấn đề nhân sự, ông Lê Phước Thọ rất chỉn chu, chu đáo.

Cũng phải khẳng định, dù ở đâu, làm công tác gì Đảng giao ông cũng đều thể hiện tinh thần cách mạng rất triệt để, gương mẫu, đạo đức, sống cần kiệm, kiêm chính, chí công - vô tư", ông Duyệt nhấn mạnh.

Ông cũng nêu rõ, với anh em, đồng chí, ông Thọ thể hiện rõ sự thân ái, chân thành, có ý thức đoàn kết, giúp đỡ nhưng cũng rất thẳng thắn.

Đến khi nghỉ hưu cũng giữ tinh thần người lãnh đạo gương mẫu, đúng mực và trở về quê sống giản dị, khiêm nhường và thẳng thắn đóng góp với Đảng, địa phương.

Ông Duyệt cho biết thêm ông và ông Thọ cùng vào Ban Bí thư nhưng ông Thọ hơn tuổi ông.

"Cá nhân tôi rất quý trọng anh Thọ ở những đức tính tốt đẹp và có việc gì, dù vui, buồn, anh em cũng đều có chia sẻ. Tuy nghỉ hưu nhưng khi có thông tin gì cũng cho nhau biết. Trong đó, cuốn sách về cuộc đời ông, tôi đã đọc và thấy thấm thía nhiều điều tốt...", ông Duyệt nói thêm.

Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ từ trần Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ từ trần

Ông Lê Phước Thọ - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Tổ chức Trung ương - từ trần vào sáng 6-7, hưởng thọ 96 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên