05/09/2023 16:16 GMT+7

Lê Minh Sơn: Quá nhiều game show rồi, cần có một cuộc thi âm nhạc ‘không chiêu trò'

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn phối hợp VTV8 tổ chức cuộc thi sáng tác và trình diễn âm nhạc mang tên Tinh Ting Tinh, với lời hứa ‘không chiêu trò’, chỉ có chất lượng âm nhạc.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn (bìa phải), nhạc sĩ Giáng Son (giữa) và nhà báo Lâm Thanh - giám đốc điều hành VTV8 giải đáp về cuộc thi - Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn (bìa phải), nhạc sĩ Giáng Son (giữa) và nhà báo Lâm Thanh - giám đốc điều hành VTV8 giải đáp về cuộc thi - Ảnh: BTC

Cuộc thi được công ty của Lê Minh Sơn và VTV8 công bố vào ngày 5-9, nhận đơn dự thi và sẽ diễn ra qua các vòng bán kết các khu vực và vòng chung kết vào năm 2024.

Tìm thế hệ nhạc sĩ biết trình diễn tác phẩm của mình

Cuộc thi dành cho toàn bộ công dân (người Việt và người nước ngoài) đang sinh sống tại Việt Nam và công dân mang dòng máu Việt đang sinh sống tại nước ngoài ấp ủ một tác phẩm âm nhạc hướng về đất mẹ. Tác giả dự thi giới hạn độ tuổi từ 16-45.

Điều đặc biệt cuộc thi này các tác giả không chỉ gửi các bài hát để dự thi như Bài hát Việt hay các cuộc thi hằng năm của các hội nhạc sĩ…, mà tác giả đồng thời sẽ trình diễn tác phẩm của mình.

"Chúng tôi muốn hướng tới những nghệ sĩ trình diễn được các tác phẩm của mình, có thể hát lên được câu chuyện của thế hệ mình, điều mà thế giới đã làm từ lâu rồi.

Còn hình thức thi cũ là câu chuyện của các hội, đoàn nhà nước, của hội nhạc sĩ…", nhạc sĩ Lê Minh Sơn nói tại buổi công bố cuộc thi ngày 5-9 mà anh là trưởng ban giám khảo.

Về chủ đề khá kinh điển là "Quê hương và tình yêu", Lê Minh Sơn nói tình yêu là chủ đề rất rộng, yêu thiên nhiên, yêu con người, để các tác giả được thỏa sức sáng tạo, không bị bó vào một chủ đề hẹp nào.

Còn chủ đề quê hương là cuộc thi muốn hướng các tác giả cất lên tiếng nói của chính nơi mình sinh ra, lột tả đúng chất âm nhạc nơi nguồn cội của mình, cho dù có viết nhạc ở thể loại nào đi nữa.

Nhạc sĩ Giáng Son - giám khảo của cuộc thi - nói đặc biệt khuyến khích các tác giả đưa chất liệu âm nhạc dân tộc, vùng miền vào cùng chất liệu âm nhạc hiện đại.

Nữ nhạc sĩ cho rằng các bạn trẻ hiện nay giỏi âm nhạc đương đại nhưng chưa biết khai thác những tinh tế chắt lọc ngàn năm của âm nhạc truyền thống.

Không chiêu trò

Là tác giả fomat cuộc thi Tinh Ting Tinh, Lê Minh Sơn cho biết đây sẽ là một cuộc thi âm nhạc mà các nhạc sĩ được giám khảo góp ý hoàn thiện, kỹ năng trình diễn tác phẩm và xây dựng hình ảnh trước công chúng.

Nó sẽ khác bất cứ game show ca nhạc nào mà chính Lê Minh Sơn từng ngồi ghế nóng, là "không chiêu trò gì hết", cũng không có màn tranh giành thí sinh giữa các giám khảo, với hy vọng tìm ra nhiều gương mặt trẻ triển vọng cho âm nhạc Việt Nam.

Chính vì vậy mà thi xong không phải là hết. Bên cạnh những giải thưởng giá trị, các nhạc sĩ trẻ còn có thể được đầu tư sản xuất các sản phẩm âm nhạc.

Các tác phẩm chiến thắng tại vòng chung kết khu vực sẽ góp mặt tại đêm gala chung kết toàn quốc để tìm ra người chiến thắng cao nhất.

Từ vòng chung kết, chương trình sẽ được phát sóng trên kênh VTV8 vào tối thứ hai hằng tuần.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: ‘Tôi cực đoan, tôi yêu tôi lắm’Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: ‘Tôi cực đoan, tôi yêu tôi lắm’

TTO - Nhận mình rất cực đoan, quá yêu mình, rất kiêu hãnh, ngạo nghễ với câu chữ của mình, tự hào viết lời bài hát rất hay, nhưng sau thời gian khá dài ‘bặt tăm’, Lê Minh Sơn vừa ra mắt album gồm 8 bài hoàn toàn phổ từ thơ Phong Huyền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên