14/02/2024 13:38 GMT+7

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hoa, dâng hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sáng 14-2, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Bộ tư lệnh Quân khu 7 cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trên địa bàn TP đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Hoạt động này diễn ra nhân dịp họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM năm 2024.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm…

Cùng dự, phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi… cùng các nguyên lãnh đạo TP.HCM; các cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (giữa) bắt tay thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (giữa) bắt tay thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và đền tưởng niệm Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, thắp nén hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, Nguyễn Hồ Hải, cho biết trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là nơi đương đầu trực diện với mọi âm mưu thủ đoạn và hành động tàn ác của địch. Đồng thời cũng là nơi triển khai nhiều chủ trương quyết định chiến lược của Trung ương.

Cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã kiên cường anh dũng đương đầu trực diện với các thế lực, liên tiếp giành được chiến công vang dội.

Đọc bài văn bia tưởng nhớ công lao của các anh hùng dân tộc - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đọc bài văn bia tưởng nhớ công lao của các anh hùng dân tộc - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Dù cuộc chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi lần ôn lại lịch sử là mỗi lần khắc sâu thêm truyền thống đoàn kết sắt son thủy chung của Đảng với nhân dân và Bác Hồ.

“Các thế hệ nhân dân TP.HCM hôm nay luôn tự hào và mãi mãi biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM”, ông Hải nói.

Cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng cùng nhau xem văn nghệ và ôn lại kỷ niệm thời kháng chiến - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng cùng nhau xem văn nghệ và ôn lại kỷ niệm thời kháng chiến - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Thay mặt tuổi trẻ TP.HCM, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Ngô Minh Hải cho biết tuổi trẻ TP xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã hy sinh anh dũng để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, được chăm lo và phát triển toàn diện.

Đặc biệt, được kế thừa truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM đầy hào hùng và bất khuất.

Tuổi trẻ TP.HCM hôm nay càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong. Ra sức cống hiến cả chí và lực để mỗi bước phát triển mới của TP đều ghi dấu bàn tay và khối óc của thanh niên.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Sài Gòn - Gia Định gây thương nhớSài Gòn - Gia Định gây thương nhớ

Cầm trên tay cuốn Gia Định là nhớ Sài Gòn là thương 2 của nhà văn, nhà báo Cù Mai Công, một lần nữa, tôi lại bị "lạc trôi" vào những câu chuyện của một thuở Sài Gòn - Gia Định gợi nhiều thương nhớ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên