11/11/2023 21:56 GMT+7

Lãnh đạo các nước Trung Đông gặp nhau, chỉ trích gay gắt Israel

Ngày 11-11, các nhà lãnh đạo Ả Rập và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nhau tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Họ lên án gay gắt cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái, đeo kính) tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 11-11 - Ảnh: AFP

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái, đeo kính) tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 11-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, hội nghị thượng đỉnh nói trên của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas (nhóm kiểm soát Dải Gaza) có thể lôi kéo nhiều nước khác can dự.

Khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc, Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia phát biểu nước này sẽ "buộc chính quyền Israel phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại người Palestine".

Ông nói về những hành động của Israel ở Dải Gaza và Bờ Tây: "Chúng tôi chắc chắn rằng cách duy nhất để đảm bảo an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực là chấm dứt sự chiếm đóng, sự bao vây và các khu định cư".

Trong khi đó Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng các nước Hồi giáo nên coi quân đội Israel là "tổ chức khủng bố" vì hành vi của họ ở Dải Gaza. Đây là chuyến đi đầu tiên của Tổng thống Raisi tới Saudi Arabia kể từ khi Iran - Saudi Arabia bình thường hóa quan hệ.

Ông Raisi kêu gọi các nước Hồi giáo "cắt đứt mọi hình thức quan hệ chính trị hoặc kinh tế với Israel".

Ông nói: "Việc tẩy chay thương mại Israel, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, cần được ưu tiên".

Trước đó Israel nói rằng họ muốn tiêu diệt Hamas và đổ lỗi cho nhóm vũ trang này về số người thiệt mạng tăng cao. Israel cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm "lá chắn sống" - cáo buộc mà Hamas đã phủ nhận.

Lãnh đạo các nước chụp ảnh trong hội nghị thượng đỉnh ở Saudi Arabia ngày 11-11 - Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo các nước chụp ảnh trong hội nghị thượng đỉnh ở Saudi Arabia ngày 11-11 - Ảnh: REUTERS

Trong diễn biến khác, ngày 11-11, Bộ trưởng Y tế Chính quyền Palestine Mai al-Kaila cáo buộc các lực lượng Israel tấn công vào bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza bằng phốt pho (phosphorus) trắng.

"Đây là loại vũ khí bị quốc tế cấm. Chúng tôi đang tự hỏi ai sẽ buộc Israel phải chịu trách nhiệm về việc tấn công vào Bệnh viện al-Shifa bằng phốt pho trắng" - bà Mai al-Kaila nói trong cuộc họp báo ở thành phố Ramallah (Bờ Tây).

Bà lo ngại: "Cái chết không thể tránh khỏi đã trở thành số phận của bệnh nhân tại các bệnh viện ở Gaza".

Thủ tướng Palestine: Israel sẽ không thể loại bỏ HamasThủ tướng Palestine: Israel sẽ không thể loại bỏ Hamas

Thủ tướng Mohammad Shtayyeh của chính quyền Palestine tin rằng Israel sẽ không thể đạt được mục tiêu loại bỏ Hamas.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên