06/03/2024 16:11 GMT+7

Lại phát hiện công trình xây dựng trái phép trên núi Điện Tiên, Phú Quốc

Nhiều người dân bức xúc khi phát hiện công trình giống nhà ở ngang nhiên ‘mọc’ trên đỉnh núi Điện Tiên, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

Từ cầu Nguyễn Trung Trực nhìn lên đỉnh núi Điện Tiên (phường Dương Đông, TP Phú Quốc), không khó bắt gặp một công trình đang xây dựng trên đó - Ảnh: CHÍ CÔNG

Từ cầu Nguyễn Trung Trực nhìn lên đỉnh núi Điện Tiên (phường Dương Đông, TP Phú Quốc), không khó bắt gặp một công trình đang xây dựng trên đó - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 6-3, một lãnh đạo UBND phường Dương Đông (TP Phú Quốc) cho biết UBND TP Phú Quốc đã có quyết định xử phạt hành chính 14,5 triệu đồng với ông Lê Trọng Đ. (ở TP.HCM - chủ sở hữu lô đất), vì có hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất, kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) tại khu vực đô thị với diện tích đất 461,3m2 và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 

Ngoài ra, ông Đ. phải nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp hơn 3,7 triệu đồng có được do hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp là đất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ) theo quy định tại điểm c khoản 4 điều 11 nghị định số 91/2019/NĐ-CP. 

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ cầu Nguyễn Trung Trực nhìn lên đỉnh núi Điện Tiên (phường Dương Đông), không khó để nhìn thấy công trình giống như nhà đã xây dựng xong các cột. Các công nhân đang ghép khung cây, chuẩn bị lợp mái.

Trước đó, khoảng 10h ngày 22-1, UBND phường Dương Đông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với trường hợp ông Đ..

Hiện trạng đất khi bị lập biên bản có xây dựng 18 nền móng cột, sàn bê tông cốt thép với diện tích đất khoảng 461,3m2.

Được biết, công trình xây dựng trên 3 thửa đất được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp quyền sử dụng cho ông Mai Văn Sơn và bà Trần Thanh Thủy vào ngày 18-5-2018.

Sau đó, khu đất được Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phú Quốc chuyển nhượng sang cho ông Lê Trọng Đ. và các thửa đất gồm số 423, 424, 426 (tờ bản đồ số 122) thuộc tổ 3B, khu phố 1, phường Dương Đông, với tổng diện tích khoảng 1.500m2

Đất này thuộc đất trồng cây lâu năm.

8 năm Phú Quốc chưa xử lý được sai phạm khách sạn Mường Thanh8 năm Phú Quốc chưa xử lý được sai phạm khách sạn Mường Thanh

Thông tin từ UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đã có chỉ đạo xử lý công trình khách sạn Mường Thanh tại TP Phú Quốc xây dựng trái phép.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên