14/10/2023 10:52 GMT+7

Ký túc xá Cao Thắng xuống cấp hay vẫn 'đáp ứng yêu cầu sử dụng'?

Xây dựng đã hơn 60 năm, ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (quận 5, TP.HCM) ngày một xuống cấp. Cư dân lẫn đơn vị chủ quản đã 7 năm trông chờ chủ trương di dời.

Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (gọi tắt Trường Cao Thắng) được UBND TP.HCM giao quản lý, sử dụng nhà ký túc xá từ tháng 2-1977 đến nay. Việc sinh sống của các hộ gia đình do lịch sử để lại, bởi sau ngày giải phóng, một số cán bộ giáo viên từ miền Bắc có quyết định về trường công tác, được trường bố trí tạm ở tại đây - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (gọi tắt Trường Cao Thắng) được UBND TP.HCM giao quản lý, sử dụng nhà ký túc xá từ tháng 2-1977 đến nay. Việc sinh sống của các hộ gia đình do lịch sử để lại, bởi sau ngày giải phóng, một số cán bộ giáo viên từ miền Bắc có quyết định về trường công tác, được trường bố trí tạm ở tại đây - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ký túc xá tồn tại hơn 60 năm

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Ban quản lý ký túc xá cho biết khu ký túc xá này được xây dựng khoảng năm 1960, trên khu đất 513m2, quy mô xây dựng 11 tầng. Tầng trệt để xe và văn phòng bộ phận quản lý.

Từ lầu 1-5 là 58 hộ gia đình đang ở chủ yếu là cán bộ, công nhân viên, giảng viên của trường. Từ lầu 6-8 là ký túc xá sinh viên, lầu 9 là hội trường, còn lầu 10, 11 là bể nước sinh hoạt, bể bơi.

Năm 2019, với tình trạng xuống cấp, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (gọi tắt là Trường Cao Thắng) đã hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn kiểm định Bách Khoa kiểm định an toàn chịu lực, an toàn sử dụng đối với tòa nhà này.

Báo cáo của đơn vị kiểm định lập tháng 6-2021 kết luận hiện trạng công trình thuộc loại nhà nguy hiểm cấp C, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Trường đã gửi công văn và báo cáo kiểm định về Sở Xây dựng.

Đến năm 2022, trường nhận được công văn của Sở Xây dựng cho rằng công trình thuộc cấp B, có khả năng chịu lực của kết cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, cá biệt có cấu kiện ở trong trạng thái nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, công trình đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, trường sau đó đã thuê đơn vị đu dây kiểm tra, tháo dỡ các mảng vữa có nguy cơ rơi gây nguy hiểm. Bên trong nhà, hệ thống điện, cấp, thoát nước đều được tu sửa.

“Những hiện tượng được Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình phản ánh là hiện trạng trước đây thôi, không phải thực tế hiện nay”, vị này nói.

Do đặc thù vị trí và kiến trúc công trình, một số hạng mục như cầu thang thoát hiểm bên ngoài công trình, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động rất khó thực hiện. Tuy nhiên, nhà trường đã thực hiện theo sự tư vấn của cán bộ địa bàn về phòng cháy chữa cháy - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Do đặc thù vị trí và kiến trúc công trình, một số hạng mục như cầu thang thoát hiểm bên ngoài công trình, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động rất khó thực hiện. Tuy nhiên, nhà trường đã thực hiện theo sự tư vấn của cán bộ địa bàn về phòng cháy chữa cháy - Ảnh: PHƯƠNG NHI

7 năm trông chờ chủ trương bồi hoàn

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online, Ban quản lý ký túc xá cho biết năm 2014, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương bố trí khoảng 10ha đất để Trường Cao Thắng xây dựng cơ sở đào tạo tại khu quy hoạch đại học tập trung (xã Long Thới, huyện Nhà Bè).

Đến tháng 6-2016, TP có công văn đồng ý chủ trương mua lại khu đất ký túc xá để xây dựng và mở rộng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. TP giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định, xác định giá trị khu đất nêu trên để bồi hoàn cho trường.

Tuy nhiên đến nay chủ trương của TP vẫn chưa được triển khai nên trường đã đề nghị với UBND TP được chủ động triển khai trước dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 và ký túc xá tại khu quy hoạch đại học ở Nhà Bè.

Về kiến nghị này, UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trưởng chủ trì, phối hợp với các sở ngành tham mưu TP nhưng vẫn chưa có tiến triển.

“Nhà trường cũng như ban quản lý ký túc xá đều mong muốn nếu có tháo dỡ di dời, TP sẽ đồng hành cùng trường có sự hỗ trợ đối với các hộ dân sống lâu năm ở đây. Phân loại đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì hỗ trợ, người nào không thì hỗ trợ di dời”, vị này cho hay.

Theo lãnh đạo UBND quận 5, quận cũng đồng tình với chủ trương của TP với khu ký túc xá này và đã có nhiều văn bản gửi UBND TP.

Vừa rồi Sở Y tế và Sở Xây dựng đã có khảo sát và báo cáo lại UBND TP có hướng xử lý, bởi ngoài xuống cấp thì khu ký túc xá còn yếu tố phức tạp về phòng cháy chữa cháy.

Ký túc xá Trường kỹ thuật Cao Thắng xuống cấp, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình kiến nghị khẩnKý túc xá Trường kỹ thuật Cao Thắng xuống cấp, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình kiến nghị khẩn

Ký túc xá Trường kỹ thuật Cao Thắng xuống cấp trầm trọng, nhiều lần rơi mảng bê tông, sắt thép, tràn nước thải đe dọa an toàn cho bệnh nhân, y bác sĩ bệnh viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên