23/09/2014 12:17 GMT+7

Kinh tế Ukraine đã trượt tới rìa vực thẳm

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Theo giới chuyên gia tài chính quốc tế, không chỉ đối mặt với nguy cơ mất miền đông, nền kinh tế Ukraine đang tiến sát đến bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đối mặt với quá nhiều khó khăn trong việc cứu vãn nền kinh tế đất nước - Ảnh: Reuters

Theo trang Business Insider, các chuyên gia kinh tế phương Tây khẳng định kinh tế Ukraine đã sụt giảm nghiêm trọng từ trước vụ Tổng thống Viktor Yakunovich bị lật đổ. Tuy nhiên việc mất bán đảo Crimea và cuộc chiến ở miền đông đang đẩy nền kinh tế nước này tới thảm họa.

Hiện Ukraine đang rơi vào suy thoái. Quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ với Nga đang đảo lộn. Xuất khẩu của Ukraine sụt giảm 19% so với năm ngoái và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do thị trường Nga đóng cửa.

Một loạt chuyên gia kinh tế phương Tây dự báo với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại, nợ công sẽ trở thành một gánh nặng quá lớn đối với Ukraine. Do đó nhiều khả năng Ukraine sẽ phải tuyên bố vỡ nợ.

Một ví dụ điển hình là khó khăn của Hãng máy bay Antonov.

Antonov nổi tiếng với loại máy bay vận tải siêu lớn thời Liên Xô. Do chiến tranh ở miền đông, Antonov đã đánh mất hợp đồng xuất khẩu máy bay AN-148 trị giá 150 triệu USD cho Nga. Phía Matxcơva tuyên bố sẽ tìm kiếm đơn vị cung cấp thay thế.

Business Insider cung cấp danh sách các chỉ số kinh tế cho thấy nền kinh tế Ukraine đang khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng thấy. GDP Ukraine sụt giảm 5% kể từ năm ngoái. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự  báo GDP Ukraine sẽ chạm mức - 6,5% trong năm 2014.

Tuy nhiên, Hãng Interfax Ukraine dẫn lời chủ tịch Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeria Hontareva cho rằng GDP nước này sẽ tụt xuống mức -10% vào cuối năm 2014. Nguyên nhân chủ yếu do giao tranh ở miền đông.

Sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ đều tụt xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Giá đồng hryvnia của Ukraine đã giảm sút 70% kể từ đầu năm đến nay. Cuối tuần qua, đồng hryvnia tiếp tục giảm thêm 11% xuống còn 1 euro đổi được 18,4750 hryvnia. Nguyên nhân do vốn nước ngoài liên tục chảy khỏi Ukraine vì bất ổn chính trị.

Tỉ lệ lạm phát hiện đã tăng vọt lên trên 14%, và giới quan sát dự báo lạm phát Ukraine còn tăng cao hơn nữa nếu đồng hryvnia tiếp tục suy yếu. Như vậy, mức lương thực tế của người lao động Ukraine đang giảm sút thảm hại.

Mùa đông sắp tới sẽ là thử thách cực lớn đối với người tiêu dùng Ukraine khi chính quyền Kiev vẫn chưa thể đàm phán được với Nga về nguồn cung khí đốt để đảm bảo việc sưởi ấm các ngôi nhà và tiếp năng lượng cho các ngành công nghiệp.

Chưa hết, hiện Chính phủ Ukraine đã tiêu sạch sẽ dự trữ ngoại hối. Trong khi đó, tỉ lệ nợ công trên GDP của Ukraine đã tăng gấp bốn lần kể từ năm 2008. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo tỉ lệ này sẽ tăng lên 70% vào cuối năm nay và 77% trong năm 2015.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên