12/01/2024 14:25 GMT+7

Kinh tế khó khăn nhiều nơi, khối doanh nghiệp nhà nước lại có năm bội thu

Loạt doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực dầu khí, thuốc lá, cao su, đường sắt, phân bón, hàng không… đã có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023. Nhiều nơi lãi vượt kế hoạch, lập kỷ lục.

Nhiều doanh nghiệp nhà nước vượt kế hoạch về lợi nhuận năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều doanh nghiệp nhà nước vượt kế hoạch về lợi nhuận năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2023 có tới 15/19 doanh nghiệp hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế năm nay.

Nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn khởi sắc hơn

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), năm 2023 kinh doanh vận tải bắt đầu có lãi. Doanh thu hợp nhất là 8.503 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 94,8 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ còn lỗ 111,9 tỉ đồng.

VNR đã đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2023 - 2025 là 327 tỉ đồng (so với lợi nhuận giai đoạn 2021 - 2022 là -1.194 tỉ đồng).

Doanh nghiệp nhà nước này cũng cho biết vốn điều lệ công ty mẹ là 3.250 tỉ đồng, tổng tài sản 14.660 tỉ đồng, tổng số lao động 22.041 người.

VNR đang được Nhà nước giao quản lý hệ thống tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt có tổng chiều dài 3.143km, 297 khu ga…

Theo kế hoạch kinh doanh do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt, VNR phải đạt doanh thu 5.883 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 5 tỉ đồng năm 2024.

2023 cũng là năm có kết quả kinh doanh tích cực với một doanh nghiệp nhà nước khác, là Tập đoàn công nghiệp Cao su (VRG).

Dẫn báo cáo từ VRG, tổng doanh thu hợp nhất tập đoàn này ước đạt 24.485 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.015 tỉ đồng, đều vượt kế hoạch đặt ra. Riêng công ty mẹ VRG, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 3.872 tỉ đồng và 1.405 tỉ đồng.

Báo cáo về kế hoạch 2024, lãnh đạo VRG cho biết doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ sẽ đạt 3.988 tỉ đồng, lợi nhuận kế hoạch sau thuế đạt 1.454 tỉ đồng. Còn doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đặt ra lần lượt là 24.999 tỉ đồng và 3.437 tỉ đồng.

"Ông lớn" dầu khí lập kỷ lục, doanh nghiệp thuốc lá dù khó vẫn lãi tăng

Kết thúc năm 2023, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết đã xác lập nhiều kỷ lục mới sau 62 năm lịch sử ngành dầu khí.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 942.800 tỉ đồng, vượt 39% kế hoạch năm, cao hơn 11.600 tỉ đồng so với kỷ lục năm 2022. Còn lợi nhuận trước thuế hợp nhất PVN năm 2023 đạt 54.500 tỉ đồng, vượt 57% kế hoạch năm.

Còn tại Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), dù gặp nhiều khó khăn khi giá phân bón giảm sâu, cầu tiêu thụ giảm, song vẫn "hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh đặt ra".

Cụ thể, báo cáo của Vinachem cho biết doanh thu cộng hợp ước đạt 55.286 tỉ đồng, lợi nhuận ước đạt 3.277 tỉ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 675 triệu USD, bằng 76,62% kế hoạch năm 2023...

Nhận định thách thức và thời cơ năm 2024, Vinachem xác định mục tiêu doanh thu cộng hợp 56.497 tỉ đồng, bằng 102% so với ước thực hiện năm 2023; lợi nhuận cộng hợp 2.430 tỉ đồng.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết diễn ra mới đây, lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá - Vinataba cho biết năm 2023 được đánh giá là khó khăn nhất kể từ khi thành lập tổng công ty cho tới nay.

Dù vậy, tổng doanh thu Vinataba năm 2023 vẫn đạt 30.150 tỉ đồng, vượt trên 10% so với kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 252 triệu USD, vượt 35% so với kế hoạch. Lợi nhuận đạt 1.819 tỉ đồng, vượt gần 30% với kế hoạch.

Sang năm 2024, Vinataba phấn đấu tổng doanh thu dự kiến đạt gần 30.400 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 14.342 tỉ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp nhà nước đã đạt và vượt kế hoạch được giao.

Cụ thể năm 2023, tổng doanh thu của ACV đạt 20.034 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.646 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 14% so với năm 2022.

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2023 tổng doanh thu công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt hơn 1,13 triệu tỉ đồng, bằng 105,15% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn lợi nhuận trước thuế nếu không tính EVN ước đạt 53.256 tỉ đồng, bằng 166% kế hoạch đặt ra năm 2023 và bằng 110,92% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều doanh nghiệp nhà nước lãi lớn 2023, EVN lỗ 24.500 tỉ đồng dù tăng giá điệnNhiều doanh nghiệp nhà nước lãi lớn 2023, EVN lỗ 24.500 tỉ đồng dù tăng giá điện

Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nếu không tính EVN, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ của khối tập đoàn, tổng công ty ước đạt 53.256 tỉ đồng năm 2023, bằng 166% kế hoạch đặt ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên