23/08/2023 15:07 GMT+7

Không cứu giúp người gặp nạn, tài xế lĩnh 2 năm tù

Sau tai nạn trên cao tốc, thấy tài xế xe khách bất động, nhiều người trên xe la lớn, ông Khởi lái xe container bỏ đi.

Bị cáo Khởi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Bị cáo Khởi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 23-8, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm tù đối với bị cáo Mai Văn Khởi (40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Tai nạn giao thông, 4 người chết: Tài xế không cứu giúp nạn nhân lãnh 2 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 2-2, ông Khởi lái xe container chở hàng từ Vĩnh Long đi TP.HCM để giao ở cảng Cát Lái. Xe chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đến địa phận xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, ông phát hiện xe bị sự cố nên ông cho xe chạy chậm và dừng lại ở làn đường sát dải phân cách để kiểm tra.

Lúc này, chiếc xe khách 16 chỗ ngồi chạy đến đụng vào phía sau xe container do ông Khởi cầm lái đang đậu cùng chiều phía trước. Xe khách do gia đình ông Lê Văn Nhanh (77 tuổi, quê tỉnh An Giang) thuê để đưa cháu về nhà chồng ở Đồng Nai. Trên xe có 12 người, trong đó 11 người khách và tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Sau vụ tai nạn trên cao tốc, ông Khởi thấy phần đầu xe khách bị biến dạng nặng. Những người trên xe khách 16 chỗ bị tai nạn la lớn, kêu cứu và đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy có điều kiện nhưng ông không cứu giúp, không trình báo công an, mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Hậu quả là tài xế xe khách Hoàng chết tại chỗ, hai hành khách bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu.

Hai người khách trên xe là cậu và cô của cô dâu cũng tử vong sau đó, nhiều người bị thương. Đến ngày 11-2, ông Nhanh là ông nội của cô dâu cũng tử vong do bị thương quá nặng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử tài xế Khởi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến chết 4 mạng người - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Quang cảnh phiên tòa xét xử tài xế Khởi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng dẫn đến chết 4 mạng người - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tổng số người chết trong vụ tai nạn trên là bốn người gồm tài xế Nguyễn Hồng Hoàng, ông Lê Văn Nhanh, chị Phan Mộng Tuyền và ông Phan Văn Suôn.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã bắt tạm giam Khởi vào ngày 15-2. Cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ tai nạn do tài xế Hoàng lái xe khách trong máu có nồng độ cồn, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe container do tài xế Khởi cầm lái.

Hành vi của tài xế Hoàng đã cấu thành tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Tuy nhiên do tài xế Hoàng đã chết nên cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án.

Xe khách bị tai nạn trên cao tốc Trung Lương: 2 người chết, nhiều người bị thươngXe khách bị tai nạn trên cao tốc Trung Lương: 2 người chết, nhiều người bị thương

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe khách và một xe khác khiến hai người chết và nhiều người bị thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên