14/05/2015 18:39 GMT+7

Khởi tố vụ vận chuyển 31 sừng tê giác trị giá 22 tỷ đồng

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

​TTO - Liên quan đến vụ bắt giữ 31 sừng tê giác trị giá khoảng 22 tỷ đồng, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai người.

Định và Trung cùng tang vật bị bắt giữ - Ảnh: Doãn Hòa

Chiều 14-5, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Duy Định (32 tuổi, ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) và Lê Thành Trung (32 tuổi, ngụ huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”, theo điều 190 - Bộ luật hình sự.

Định và Trung là hai người vận chuyển 31 chiếc sừng tê giác bị PC46 Nghệ An bắt giữ và rạng sáng ngày 9-5.

Kết quả giám định của Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật xác định, 31 chiếc sừng mà hai người này vận chuyển là “sừng tê giác thật”.

Trước đó, khoảng 1g30 sáng 9-5, tại Ga Sy thuộc xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu), PC46 Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ Định và Trung, thu giữ ba chiếc túi du lịch bên trong chứa 31 chiếc sừng tê giác có tổng khối lượng 37kg. Trị giá lô hàng này khoảng 22 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Định khai nhận, ngày 5-5, y được một người lạ mặt nhờ vào TP.HCM vận chuyển hộ số hàng trên ra Nghệ An thì sẽ được trả công 40 triệu đồng. Định nhận lời và rủ thêm Trung đi cùng.

Ngày 7-5, cả hai vào TP.HCM nhận hàng rồi mua vé tàu đi ra Nghệ An. Khi Định và Trung đợi tàu đến Ga chợ Sy thì bị phát hiện, bắt giữ.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên