05/07/2023 12:53 GMT+7

Khởi tố bảo mẫu trong vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can với bảo mẫu trong vụ bé trai 7 tháng tuổi chết chưa rõ nguyên nhân tại một khu đô thị trên địa bàn.

Ngày 5-7, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú tại Bắc Ninh) về tội vô ý làm chết người.

Bị can Vân là bảo mẫu nhận trông bé trai 7 tháng tuổi ở khu đô thị tại xã Đa Tốn, Gia Lâm nhưng trong quá trình trông giữ, cháu bé tử vong bất thường.

Hiện bị can Vân được cho tại ngoại trong quá trình điều tra vì nuôi con nhỏ nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin tối 9-1, chị N.B.H. (trú Gia Lâm, Hà Nội, mẹ của cháu bé) bị ốm nặng, không thể trông con.

Chị H. biết thông tin tại khu đô thị nơi mình sống có Vân nhận trông, chăm các cháu bé nhỏ tuổi nên đã liên hệ và nhờ bảo mẫu này trông con trai 7 tháng tuổi. Lúc này, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường.

Đến 8h sáng 10-1, chị H. bất ngờ được bảo mẫu gọi điện thông báo bé trai bị sặc sữa và đưa cháu bé đi cấp cứu. Sau đó, bé trai không qua khỏi.

Chị H. sau đó đã làm đơn, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Nhận tin báo, Công an huyện Gia lâm đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Bé 17 tháng tuổi tử vong: Bé 17 tháng tuổi tử vong: 'Bảo mẫu' nhiều lần dùng chổi, tay đánh vào đầu cháu

TTO - Theo điều tra, khi bé Hân quấy khóc thì Phượng dùng tay tát mạnh vào mặt, ký mạnh vào đầu nhiều lần, có lần dùng bình sữa gõ vào đầu, dùng cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay và chân cháu bé.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên