19/02/2024 15:09 GMT+7

Khánh thành khu tưởng niệm Tổng Chúp

Sáng 19-2, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ khánh thành nhà văn hóa cộng đồng kết hợp gian thờ tưởng niệm Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho thân nhân nạn nhân vụ thảm sát Tổng Chúp - Ảnh: VŨ TUẤN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho thân nhân nạn nhân vụ thảm sát Tổng Chúp - Ảnh: VŨ TUẤN

Tổng Chúp đã thành điểm văn hóa

Tổng Chúp nay là thôn Đồng Chúp, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, là nơi tưởng niệm 43 nạn nhân trong chiến tranh biên giới tháng 2-1979.

Từ một khu đất rậm rạp, không có đường vào, phải đi nhờ qua đất của người dân, khu tưởng niệm Tổng Chúp đã hoàn thành sau ba tháng thi công.

Tổng chi phí xây dựng hơn 13 tỉ đồng, toàn bộ chi phí được vận động xã hội hóa. Nhân dân trong khu vực hiến đất, giúp đỡ đơn vị thi công sớm hoàn thành.

Khu tưởng niệm Tổng Chúp được xây dựng trên diện tích hơn 4.300m2 bao gồm các hạng mục nhà văn hóa, khu tưởng niệm 43 nạn nhân vụ thảm sát Tổng Chúp, các công trình phụ trợ, vườn hoa, đường vào...

Các hạng mục chính là nhà văn hóa hai tầng tổng diện tích 670m2. Công trình này được xây dựng theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở địa phương.

Nhà văn hóa tại khu tưởng niệm Tổng Chúp - Ảnh: VŨ TUẤN

Nhà văn hóa tại khu tưởng niệm Tổng Chúp - Ảnh: VŨ TUẤN

Tầng 1 là nơi tiếp khách, không gian mở với diện tích 216m2; tầng 2 là hội trường 180m2, có sân khấu và 150 chỗ ngồi. Đơn vị thi công cũng khôi phục cảnh quan, giếng nước, giữ lại những cây trồng hiện có, làm đường vào, kè bờ suối...

Ông Nguyễn Thế Hoàn - chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng - cho hay công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng mong mỏi của bà con nhân dân và chính quyền địa phương.

Nhân dân trong vùng đã có một địa điểm khang trang để sinh hoạt văn hóa, hội họp, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao.

"Chúng tôi sẽ thành lập tổ quản lý để bảo vệ, khai thác công trình sao cho hiệu quả nhất, phát huy cao nhất giá trị ý nghĩa của công trình" - ông Hoàn cho hay.

Những món quà ấm áp từ cộng đồng

Chia sẻ với chính quyền và bà con nhân dân thành phố Cao Bằng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh báo Tuổi Trẻ đã phát hiện và đưa tin đầu tiên về vụ thảm sát ở Tổng Chúp.

Ông Đàm Ngọc Mẫn - hộ gia đình khó khăn ở xã Vinh Quang (thành phố Cao Bằng) - nhận quà của nhóm "Chia sẻ - Sharing" - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Đàm Ngọc Mẫn - hộ gia đình khó khăn ở xã Vinh Quang (thành phố Cao Bằng) - nhận quà của nhóm "Chia sẻ - Sharing" - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Trương Tấn Sang cho hay Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tri ân chiến sĩ và nhân dân ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khác nhau mà một số nơi chưa đáp ứng được mong mỏi của bà con nhân dân.

"Làm điều đó không phải để nhắc lại mối thâm thù mà để tôn trọng sự thật lịch sử, giáo dục và xây dựng biên giới hai nước cùng hợp tác, phát triển, giúp đời sống nhân dân hai nước ngày càng giàu mạnh, sung túc hơn" - nguyên Chủ tịch nước nói.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thắp hương tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Tổng Chúp - Ảnh: VŨ TUẤN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thắp hương tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Tổng Chúp - Ảnh: VŨ TUẤN

Nhân dịp này, ông Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và đại diện nhóm "Chia sẻ - Sharing" đã trao 100 phần quà cho 100 hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Tổng Chúp. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng nhu yếu phẩm.

Tổng số tiền nhóm "Chia sẻ - Sharing" đóng góp cho chương trình lên tới hơn 1 tỉ 150 triệu đồng. Chương trình này có sự phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhóm "Chia sẻ - Sharing" thực hiện.

Bên cạnh đó ban tổ chức cũng trao cho thân nhân của 8 gia đình nạn nhân vụ thảm sát Tổng Chúp. Mỗi suất bao gồm quà và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Công trình được hoàn thành với tổng mức đầu tư 13 tỉ đồng, trong đó: Công ty xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) tài trợ chính 5 tỉ đồng; Ngân hàng cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) 5 tỉ đồng; Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 2 tỉ đồng; nhóm Chia sẻ - Sharing hỗ trợ 1 tỉ đồng; tỉnh Nghệ An hỗ trợ 800 triệu đồng.

Tổng Chúp - Đền tưởng niệm và tiếng cười trẻ thơTổng Chúp - Đền tưởng niệm và tiếng cười trẻ thơ

Sáng nay 19-2-2024, sau chưa đầy bốn tháng kể từ ngày khởi công, công trình Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp gian thờ tưởng niệm Tổng Chúp chính thức được khánh thành vào đúng kỷ niệm 45 năm chiến tranh biên giới phía Bắc (tháng 2-1979 - tháng 2-2024).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên