13/05/2013 21:36 GMT+7

Khai thác titan: môi trường bị tàn phá, thuế thu được rất ít

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Nhà nước chỉ thu được khoản thuế tài nguyên ít ỏi trong khi nhiều hecta đất cát ven biển bị đào xới, rừng phi lao phòng hộ chắn cát ven biển bị tàn phá, cảnh quan ven biển suy thoái nặng nề.

Đó là thông tin từ hội thảo quốc tế về địa chất và khoáng sản ASEAN lần thứ nhất do Tổng cục Địa chất và khoáng sản VN (Bộ Tài nguyên - môi trường) tổ chức tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 13-5.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công thương), cho biết trữ lượng titan dự báo tại VN khoảng 664 triệu tấn, trong đó chủ yếu tập trung ở Ninh Thuận, Bình Thuận và phía bắc Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 558 triệu tấn titan - zircon.

Theo quy hoạch, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ hình thành ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan với các sản phẩm chính là xỉ titan, gigment, titan xốp, titan kim loại. Đồng thời sẽ xây dựng phát triển tỉnh Bình Thuận trở thành trung tâm công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu.

Tài liệu tại hội thảo cũng cho hay hiện tại ở các tỉnh miền Trung có 40 đơn vị tổ chức khai thác quặng titan ở 38 khu mỏ và 18 xưởng tuyển tinh quặng. Tuy nhiên phần lớn quặng titan khai thác được bán ra thị trường nước ngoài ở dạng tinh quặng, chưa qua sơ chế.

Trong khi các sản phẩm có giá trị cao trong công nghiệp titan chưa có đơn vị nào đầu tư sản xuất. Do đó, Nhà nước chỉ thu được khoản thuế tài nguyên ít ỏi. Đổi lại nhiều hecta đất cát ven biển bị đào xới, rừng phi lao phòng hộ chắn cát ven biển bị tàn phá, cảnh quan ven biển suy thoái nặng nề.

Ngoài ra, quá trình khai thác quặng titan tại VN đều được làm bằng công nghệ bán cơ giới kết hợp với thủ công nên gây ra tình trạng thất thoát.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên