22/10/2023 21:40 GMT+7

Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên hai tàu câu mực bị chìm

LÊ TRUNG
và 1 tác giả khác

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích khi lốc xoáy đánh chìm hai tàu câu mực ở Trường Sa, lực lượng chức năng đã kết thúc tìm kiếm vào chiều 22-10.

Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, các tàu của lực lượng chức năng đã kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích vào chiều 22-10 - Ảnh: Vùng 4 Hải quân

Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, các tàu của lực lượng chức năng đã kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích vào chiều 22-10 - Ảnh: Vùng 4 Hải quân

Tối 22-10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam có báo cáo nhanh về quá trình tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Sau 6 ngày tích cực cứu nạn cứu hộ nhưng không thấy các ngư dân, hiện các tàu của lực lượng chức năng đã kết thúc quá trình tìm kiếm.

Kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích lúc 18h chiều 22-10

Cụ thể, trưa 22-10 tàu Cảnh sát biển 8002 kết thúc tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân, được lệnh di chuyển làm nhiệm vụ cứu nạn và chở một ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền.

Khi thực hiện nhiệm vụ mới, tàu Cảnh sát biển 8002 bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm 13 ngư dân tại hiện trường cho tàu 471 của Vùng 4 Hải quân.

Các tàu của Vùng 4 Hải quân tiếp tục tìm kiếm. Đến 17h30, dù nỗ lực quần thảo một khu vực biển rộng lớn, các tàu tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích.

Đến 18h, các tàu của Vùng 4 Hải quân gồm 471, 421, 735 kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân mất tích.

Nhiều khả năng 13 ngư dân mất tích chìm theo hai tàu xấu số

Trước đó vào đêm 16-10 và rạng sáng 17-10, tàu Qna 90129 và Qna 90927 hành nghề câu mực ở khu vực biển gần đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa bị lốc xoáy đánh chìm. 

Nhận được thông tin, hai tàu cá Qna 90039 và Qna 91782 đã tức tốc đến hiện trường, cứu sống được 78 ngư dân và phát hiện 2 thi thể. 13 ngư dân chưa tìm thấy tung tích.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, các tàu của lực lượng chức năng và tàu cá khai thác ở khu vực đã quần thảo tìm kiếm. Dù nỗ lực ròng rã trong 6 ngày, liên tục mở rộng khu vực tìm kiếm nhưng không tìm được thêm ngư dân nào.

Theo các ngư dân thoát chết trở về, tàu nghiêng và chìm rất nhanh, nhiều ngư dân không kịp thoát ra khỏi cabin. Nhận định cao nhất là 13 ngư dân đã chìm xuống đáy biển theo hai con tàu xấu số.

Khu vực biển hai tàu cá gặp nạn sâu hơn 4.000m, không thể trục vớt, lặn tìm tung tích 13 ngư dân.

Chiều 20-10, tàu 467 của Vùng 4 Hải quân đã đưa 78 ngư dân và hai thi thể về đất liền bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Từ khi hai tàu gặp nạn, chính quyền địa phương, người thân, xóm giềng liên tục bên cạnh động viên gia đình có ngư dân chết và mất tích.

Làng biển đau đớn tột cùng tiễn hai ngư dân chìm tàu ở Trường SaLàng biển đau đớn tột cùng tiễn hai ngư dân chìm tàu ở Trường Sa

Dòng người lặng lẽ tiễn đưa hai ngư dân tử nạn do chìm tàu ở Trường Sa. Tình làng lúc này quá quý giá để giúp gia đình vượt qua nỗi đau thấu trời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên