31/01/2024 16:40 GMT+7

Israel xác nhận bơm nước biển vào đường hầm của Hamas ở Dải Gaza

Ngày 30-1, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận họ đã làm ngập một số đường hầm của Hamas ở Dải Gaza bằng nước biển.

Một đường ống bơm nước vào đường hầm của Hamas tại Dải Gaza - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Một đường ống bơm nước vào đường hầm của Hamas tại Dải Gaza - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Trong một thông cáo, IDF nói một số đơn vị thuộc lực lượng này và một số quan chức của Bộ Quốc phòng Israel đã cùng phát triển "nhiều công cụ để bơm lưu lượng nước lớn vào các đường hầm của Hamas tại Dải Gaza". 

Thông cáo này cũng cho biết việc bơm nước là "một phần trong nhiều biện pháp IDF dùng để xử lý các đường hầm".

IDF làm rõ không phải tất cả các đường hầm đều bị làm ngập, vì việc gắn đường ống cũng như máy bơm không phù hợp với tất cả các hầm, cũng như có thể gây ra hư hại nghiêm trọng ở một số khu vực.

Trước khi làm ngập các hầm, IDF tiến hành các cuộc kiểm tra "chuyên nghiệp và toàn diện", bao gồm phân tích hệ thống nước và đất trong khu vực, nhằm đảm bảo nguồn nước ngầm không bị ô nhiễm.

Các biện pháp khác IDF dùng để phá hủy các đường hầm của Hamas bao gồm không kích, triển khai quân sự ngầm và các chiến dịch đặc biệt.

Khi được hỏi về các lo ngại việc làm ngập đường hầm sẽ gây hại đến các con tin đang bị Hamas giam giữ, người phát ngôn Daniel Hagari của IDF nói hoạt động này của IDF được thực hiện dựa trên thông tin tình báo về vị trí các con tin, và sẽ không thực hiện bất kỳ bước đi nào có chủ ý làm hại đến họ.

Theo báo Times of Israel, sau thời điểm 105 người được thả theo thỏa thuận ngừng bắn cuối tháng 11-2023, có thông tin cho rằng khoảng 132 con tin - không phải tất cả đều còn sống - vẫn đang bị giữ ở Dải Gaza.

Đầu tháng 1, báo New York Times dẫn lời các quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết mạng lưới đường hầm của Hamas dài khoảng 560-640km, quy mô hơn nhiều so với dự kiến.

Theo IDF, Hamas đã sử dụng hơn 6.000 tấn bê tông và 1.800 tấn thép cho mạng lưới đường hầm này, số tiền đầu tư có thể lên đến hàng chục triệu USD.

Quân đội Israel dự đoán chiến sự ở Dải Gaza kéo dài đến 2025Quân đội Israel dự đoán chiến sự ở Dải Gaza kéo dài đến 2025

Quân đội Israel dự kiến cuộc chiến ở Dải Gaza với tổ chức Hồi giáo người Palestine Hamas có thể tiếp tục đến cuối năm 2024, thậm chí kéo dài đến năm 2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên