29/01/2024 20:51 GMT+7

Iran, Pakistan làm hòa sau vụ bắn tên lửa vào nhau

Ngoại trưởng Iran và Pakistan tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, thậm chí mở rộng hợp tác an ninh - báo hiệu cả hai nước đã làm hòa sau xích mích đầu tháng này.

Ngoại trưởng tạm quyền Pakistan Jalil Abbas Jilani (phải) và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian bắt tay nhau tại cuộc gặp ngày 29-1 ở Islamabad - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng tạm quyền Pakistan Jalil Abbas Jilani (phải) và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian bắt tay nhau tại cuộc gặp ngày 29-1 ở Islamabad - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-1, ngoại trưởng Iran và Pakistan đã hội đàm tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Cuộc họp báo chung sau đó cho thấy hai nước đã tìm thấy tiếng nói chung, sau khi quân đội Iran và Pakistan phóng tên lửa vào lãnh thổ của nhau.

Ngoại trưởng tạm quyền Pakistan Jalil Abbas Jilani, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian, cho biết hai nước láng giềng có một số kênh liên lạc vững chắc.

"Tất cả các kênh này đều hoạt động và chúng tôi có thể giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc hiểu lầm nào phát sinh giữa hai nước khá nhanh chóng", ông Jilani khẳng định.

Ông Jilani cũng cho biết hai nước đã đồng ý chống khủng bố tại mỗi nước và thiết lập một hệ thống tham vấn ở cấp ngoại trưởng để giám sát.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abdollahian cho biết hai nước có sự hiểu biết tốt và chưa bao giờ có sự khác biệt về lãnh thổ hay chiến tranh giữa Iran và Pakistan.

"Chúng tôi coi an ninh của Pakistan, một quốc gia anh em, thân thiện và láng giềng của Iran, là an ninh của Cộng hòa Hồi giáo Iran và an ninh của toàn khu vực", ông Abdollahian bày tỏ.

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định thông qua hợp tác chung giữa Tehran và Islamabad, hai nước sẽ không để những kẻ khủng bố gây nguy hiểm và đe dọa an ninh của hai quốc gia.

Để minh chứng cho việc hiềm khích đã được hóa giải, ông Abdollahian đồng thời thông báo Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ sớm đến thăm Pakistan.

Hai quốc gia Hồi giáo láng giềng có lịch sử quan hệ không mấy tốt đẹp. Các vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ nhau hồi đầu tháng này là sự cố nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Pakistan giải thích chỉ tấn công các căn cứ của Mặt trận Giải phóng Baloch ly khai và Quân đội Giải phóng Baloch, trong khi Iran tuyên bố họ tấn công các chiến binh thuộc nhóm Jaish al Adl (JAA).

Các nhóm phiến quân nói trên hoạt động trong khu vực bao gồm tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan và tỉnh Sistan-Baluchestan phía đông nam Iran. Cả hai khu vực đều bất ổn, giàu khoáng sản nhưng phần lớn kém phát triển.

Mối quan hệ giữa Iran và Pakistan đã trở nên xấu đi sau vụ việc đó, với việc Pakistan triệu hồi đại sứ nước này tại Tehran và cấm cửa đại sứ Iran quay trở lại Islamabad. Điều này làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Israel và Hamas có thể lan rộng ra Trung Đông.

Nhưng các nỗ lực đã nhanh chóng được thực hiện để hạ nhiệt, sau khi Pakistan mời ông Abdollahian đến đàm phán.

Iran và Pakistan chìa cành ô liu sau loạt không kích ăn miếng trả miếngIran và Pakistan chìa cành ô liu sau loạt không kích ăn miếng trả miếng

Ngoại trưởng Iran đang thăm Pakistan để hội đàm về việc giảm căng thẳng sau các cuộc không kích “ăn miếng trả miếng” hôm 17-1 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Pakistan Trung Đông