10/10/2023 17:56 GMT+7

Iran khẳng định 'không liên quan' cuộc tấn công Israel, Mỹ cũng 'không có bằng chứng'

Trái với tuyên bố của Hamas, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định Tehran không liên quan đến cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine Hamas vào Israel.

Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: AFP

Lãnh tụ tối cao của Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, tuyên bố được ông Ayatollah Ali Khamenei đưa ra vào ngày 10-10, trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình kể từ cuộc tấn công hôm 7-10 của lực lượng Hamas vào Israel.

Khẳng định của ông Khamenei hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Hamas trước đó. Trong cuộc phỏng vấn với Đài BBC (Anh) hôm 8-10, ông Ghazi Hamad - người phát ngôn của lực lượng Hamas - xác nhận họ nhận được sự hỗ trợ từ đồng minh Iran và một số bên khác để thực hiện cuộc tấn công nêu trên.

Không liên quan nhưng hết lời ca ngợi

Dù vậy, ông Khamenei ca ngợi điều mà ông gọi là thất bại tình báo và quân sự "không thể khắc phục" của Israel: "Chúng tôi hôn lên tay những người đã lên kế hoạch tấn công chế độ phục quốc Do Thái", ông nói.

Ông gọi cuộc tấn công của Hamas là "trận động đất hủy diệt" và nói nhiều công trình bị phá hủy ở Israel khó có thể sửa chữa. 

Lãnh tụ tối cao của Iran cũng lên tiếng cảnh báo việc Israel "thể hiện mình là nạn nhân" là một tính toán sai lầm, và việc Tel Aviv tấn công vào Gaza có thể dẫn đến "sự giận dữ nặng nề hơn nhiều".

Iran từ lâu đã ủng hộ lực lượng Hamas và bác bỏ sự tồn tại của Israel. Việc Hamas tiến hành chiến dịch quân sự mới mang tên "Al-Aqsa Flood" (tạm dịch: Cơn lũ Al-Aqsa), tấn công bằng cả đường bộ, đường biển và trên không vào Israel hôm 7-10 đã đặt ra câu hỏi liệu lực lượng này có thể thực hiện kế hoạch đó một mình hay không, và nếu có trợ giúp thì có phải đến từ Iran hay không.

Mỹ chưa có bằng chứng

Ngày 9-10, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jon Finer lặp lại nhận định của Washington rằng Iran thường "đồng lõa" trong các cuộc tấn công của Hammas vào Israel. Song Mỹ cũng không có bằng chứng cho thấy Iran "ra lệnh hay lên kế hoạch" trong các vụ tấn công mới nhất.

Israel từng nói Iran đã hỗ trợ cho Hamas khoảng 100 triệu USD mỗi năm, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2021 cho biết lực lượng Hamas nhận được tài trợ, vũ khí và đào tạo từ Iran cũng như một số nước Ả Rập ở vùng Vịnh.

WHO kêu gọi mở hành lang nhân đạo ở Gaza

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo vào Dải Gaza, cho biết đã có 13 cuộc tấn công vào các cơ sở y tế trong khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra vào hôm 7-10.

Hiện tại, các vật tư y tế sẵn có đã được sử dụng hết, Đài Al-Jazeera đưa tin.

Cập nhật của CNN đến ngày 10-10 đã có hơn 900 người Israel và hơn 680 người Palestine thiệt mạng, số con tin bị bắt ở Dải Gaza vào khoảng 100-150 người.

Xung đột Israel - Hamas leo thangXung đột Israel - Hamas leo thang

Viễn cảnh một "Trung Đông mới" sống trong hòa bình có thể trở thành ảo tưởng nếu bỏ qua người Palestine và Iran trong các lợi ích và xung đột chồng chéo tại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên