28/09/2023 15:26 GMT+7

Hủy án sơ thẩm vụ ‘giang hồ nhí’ hỗn chiến ở quận 12

Cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, hội đồng xét xử phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án và trả hồ sơ cho Viện kiểm sát quận 12 để điều tra lại vụ hỗn chiến giữa hai nhóm "giang hồ nhí".

Ngày 28-9, Tòa gia đình và người chưa thành niên - Tòa án nhân dân TP.HCM xử phúc thẩm vụ hai nhóm "giang hồ nhí" hẹn nhau hỗn chiến tại khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Vụ án được đưa ra xét xử do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4/6 bị cáo. Các bị cáo trong vụ án có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 17-18.

Theo án sơ thẩm, ngày 18-1-2022, do mâu thuẫn cá nhân qua mạng xã hội, B.Đ.T. (17 tuổi) và T.T.H.N. (18 tuổi) hẹn gặp nhau tại chân cầu Trường Đai để giải quyết "ân oán".

T. mang theo dao tự chế, rủ H. (chưa rõ lai lịch) và 5 bị cáo còn lại cùng tham gia đánh nhau thì cả nhóm đồng ý.

Tối cùng ngày, nhóm của T. đến điểm hẹn nhưng không gặp nhóm của N..

Qua liên lạc, N. tạo nhóm chat trên mạng để thách thức nhóm T. đến gặp tại khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 kèm hình ảnh, tọa độ. Cùng lúc đó, N. rủ 4 người khác cùng đi đánh nhau với T..

Đến điểm hẹn, phát hiện nhóm của N., T. lấy dao tự chế chém V.T.Đ. gây thương tích.

Khi nghe tiếng có "công an", T. vứt dao xuống đường, N.V.H. nhặt lên chém T.V.T.A. gây thương tích. Sau đó cả nhóm tẩu thoát.

Vụ việc khiến Đ. mang thương tích 19%, T.A. mang thương tích 12%. Theo kết luận giám định, T. bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Quá trình thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân quận 12 đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của nhóm N. nhưng viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.

Tòa án nhân dân quận 12 xử sơ thẩm đã tuyên phạt B.Đ.T. 2 năm tù; N.V.H. 3 năm tù; 4 bị cáo còn lại cùng lãnh mức án 2 năm 9 tháng tù.

Cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của nhóm N. có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng nên tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân quận 12 điều tra lại.

Cười sảng với "mèo giang hồ" rước đèn Trung thuCười sảng với 'mèo giang hồ' rước đèn Trung thu

Hình dáng chú mèo 'giang hồ' rước đèn Trung thu ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khiến nhiều người xem không nhịn được cười.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên