23/10/2023 19:30 GMT+7

Huawei Việt Nam và BV Power JSC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (Huawei Việt Nam) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Becamex - VSIP (BV Power JSC) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh tại Bình Dương.

Huawei Việt Nam và BV Power JSC ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi năng lượng xanh 

Đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn, cùng nhiều lãnh đạo tỉnh cấp cao khác, vừa có chuyến thăm đến trụ sở chính của Huawei và tham quan phòng triển lãm Edison của Huawei tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Huawei Việt Nam và BV Power JSC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược - Ảnh 1.

Huawei Việt Nam và BV Power JSC ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi năng lượng xanh

Hai bên cũng đã thảo luận về sự phát triển mới nhất trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và lưới điện thông minh. Trong khuôn khổ chuyến ghé thăm, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng đã tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Huawei Việt Nam và BV Power JSC. 

Theo đó, Huawei Việt Nam và BV Power JSC thỏa thuận sẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, tập trung vào việc thúc đẩy tốc độ chuyển đổi năng lượng xanh, tham gia vào quá trình tham vấn vào các chính sách địa phương để khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hướng tới một tương lai bền vững.

Để thực thi cam kết trung hòa carbon (Net Zero) vào năm 2050 đề ra tại COP26, các quốc gia đã công bố kế hoạch hành động cấp thiết. Theo đó, Chính phủ Việt Nam ban hành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. 

Thỏa thuận hợp tác giữa Huawei Việt Nam và BV Power JSC sẽ là điểm nhấn quan trọng đóng góp vào quá trình quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu chung mà Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc đã đặt ra trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Karl Song - Chủ tịch Quan hệ đối ngoại của Huawei Digital Power đã gửi lời cảm ơn chân thành đến phái đoàn đã dành thời gian ghé thăm, cũng như tiếp tục tin tưởng vào Huawei.

"Xã hội đang bước vào Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 05, đặc trưng bởi tốc độ phát triển nhanh chóng của nguồn năng lượng sạch và quá trình chuyển đổi số của các ngành công nghiệp dựa trên 5G, Cloud và AI. Huawei đã tích lũy bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm để trở thành một trong số ít công ty trên thế giới vừa có nền tảng công nghệ kỹ thuật số vững chắc, vừa nắm bắt sự đổi mới của công nghệ điện, điện tử. 

Thông qua việc liên tục khám phá 4 công nghệ gốc là Bit (ICT), Watt (Điện, điện tử), Heat (Năng lượng) và Battery (Pin), Huawei đã mang đến các giải pháp điện số đơn giản, xanh, thông minh và đáng tin cậy để giải quyết thách thức mà ngành điện truyền thống đang đối mặt. 

Huawei sẽ không ngừng đầu tư nguồn lực vào R&D nhằm tiếp tục mang đến các giải pháp đổi mới sáng tạo và chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong tương lai". Ông Karl Song chia sẻ.

Chia sẻ về quan hệ hợp tác hai bên, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT BV Power JSC cũng đánh giá thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của BV Power JSC trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Huawei Việt Nam và BV Power JSC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT BV Power JSC

Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: "Với thoả thuận hợp tác với Huawei Việt Nam, BV Power JSC sẽ đồng hành cũng các đối tác, cung cấp các giải pháp năng lượng tiên tiến, đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững của nhà đầu tư và đảm bảo các khu công nghiệp do BV Power JSC đầu tư hạ tầng lưới điện vận hành với nguồn cung năng lượng đáng tin cậy."

Chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Huawei Việt Nam và BV Power JSC, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương bày tỏ sự tin tưởng vào những triển vọng hợp tác giữa hai Bên trong việc tăng cường và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, qua đó tạo ra nhiều giải pháp về chính phủ thông minh và doanh nghiệp thông minh.

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng bày tỏ mong muốn Huawei Việt Nam sẽ tích cực đẩy mạnh hợp tác để tham vấn vào các chính sách địa phương, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi năng lượng xanh mạnh mẽ hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên