26/10/2023 08:20 GMT+7

Hôm nay tuyên án vụ thông thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Hôm nay (26-10), hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 15 đồng phạm trong vụ án thông thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương - cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC - vẫn một mực kêu oan, khóc nghẹn lúc được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án - Ảnh: N.HIẾU

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương - cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC - vẫn một mực kêu oan, khóc nghẹn lúc được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án - Ảnh: N.HIẾU

Trong số 16 bị cáo, có 4 người đang bỏ trốn, bị truy nã đặc biệt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn - cựu phó tổng giám đốc AIC, Trương Thị Xuân Loan - cựu trưởng ban quản lý dự án 3 Công ty AIC và Nguyễn Thị Tích - cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế của AIC kiêm tổng giám đốc Công ty Mopha.

Ngày 25-10, được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, ngoại trừ 4 bị cáo bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt, hầu hết các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, mong HĐXX tuyên phạt dưới mức đề nghị của đại diện Viện KSND. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương - cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC - một mực kêu oan.

Bà Phương cho biết đã đi nước ngoài để chữa bệnh từ tháng 3-2022, trước khi vụ án này được điều tra và khởi tố vào tháng 8-2022. "Khi biết mình bị khởi tố, nhiều người đã khuyên bị cáo không nên về nước vì sẽ bị tạm giam nhưng bị cáo nhất quyết về để phục vụ công tác điều tra, minh oan cho bản thân" - bà Phương nói và mong HĐXX xem xét một cách toàn diện, khách quan.

Trước đó ngày 24-10, trong phần nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị mức án 10-11 năm tù đối với cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sau khi xác định bà này giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác tiến hành "thông thầu" đối với 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Các bị cáo có vai trò chính, giúp sức cho bà Nhàn là Nguyễn Hồng Sơn - cựu phó tổng giám đốc AIC - bị đề nghị 7-8 năm tù, Trương Thị Xuân Loan mức án 5-6 năm tù, Nguyễn Thị Thu Phương 6-7 năm tù và Nguyễn Thị Tích 3-4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Anh Dũng (anh trai của bà Nhàn, cựu tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng) bị đề nghị 3-4 năm tù, Đỗ Văn Sơn - kế toán trưởng AIC - mức 30-36 tháng tù. Các bị cáo khác trong nhóm Công ty AIC và những công ty khác có vai trò giúp sức bị đề nghị án cao nhất 2-3 năm tù, thấp nhất là 24 - 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Nhóm các bị cáo thuộc cơ quan nhà nước gồm Hoàng Đình Sơn - phó trưởng Ban quản lý dự án thuộc Sở Y tế, Nguyễn Quý Thịnh - trưởng phòng hành chính - tổng hợp thuộc Ban quản lý dự án - cùng bị đề nghị 36 - 42 tháng tù, Phạm Ngọc Dũng - chuyên viên phòng kế hoạch - tài chính của Sở Y tế - bị đề nghị 24 - 30 tháng tù.

Các bị cáo khác được xác định "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" bị đề nghị mức án 2-3 năm tù và 30 - 36 tháng tù treo.

Liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cáo trạng xác định cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người trực tiếp chỉ đạo cấp dưới móc ngoặc với các cá nhân tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh và tổ chức cho các "quân xanh", "quân đỏ" đấu thầu để trúng 6 dự án, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 50,6 tỉ đồng.
Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 10-11 năm tù vụ ‘thông thầu’ tại Quảng NinhCựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 10-11 năm tù vụ ‘thông thầu’ tại Quảng Ninh

Liên quan vụ “thông thầu” tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị viện kiểm sát đề nghị mức án 10-11 năm tù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên