19/03/2024 16:19 GMT+7

Học sinh Trường quốc tế AISVN đến trường nhưng nhiều lớp không học

Học sinh Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đi học trở lại theo thông báo của nhà trường, nhưng nhiều em đến trường một lúc rồi gọi phụ huynh đến đón về.

Nhiều học sinh Trường quốc tế AISVN đến trường học trở lại vào sáng nay 19-3, nhưng phải ra về sớm vì lớp thiếu giáo viên - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Nhiều học sinh Trường quốc tế AISVN đến trường học trở lại vào sáng nay 19-3, nhưng phải ra về sớm vì lớp thiếu giáo viên - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sáng nay 19-3, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều phụ huynh đến Trường quốc tế AISVN ở huyện Nhà Bè, TP.HCM để đưa học sinh về sớm.

Trường AISVN: Học sinh trở lại trường, nhưng đến nơi chủ yếu để chơi

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Tấn Minh - chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết ngay khi nắm thông tin về sự việc của Trường quốc tế AISVN, sở đã lập tức có thư mời nhà trường đến làm việc trong chiều 19-3.

Học sinh trở lại trường, nhưng đến nơi chủ yếu để chơi

Theo phụ huynh, do tối 18-3 nhà trường gửi email thông báo mở cửa đón học sinh trở lại hơi trễ, nhiều người chưa cho con đi học lại trong hôm nay. Có học sinh liên hệ với các giáo viên biết được nhiều thầy cô hôm nay chưa đến trường, nên các em không chịu đi học.

Một số phụ huynh có con đi học lại cho hay sáng 19-3 dù học sinh đã trở lại trường, nhưng đến nơi chủ yếu để chơi vì không có đủ giáo viên.

Một phụ huynh có con đang học lớp 8 tại trường cho biết: "Thực tế tại trường sáng nay đã có giáo viên đến trường để dạy, nhưng không đủ. Nhiều học sinh gọi điện cho phụ huynh nói lớp học năm môn nhưng chỉ có hai giáo viên. Lớp của con tôi hôm nay không có giáo viên chủ nhiệm, nên có giáo viên khác giám hộ. Sáng nay, do không được học, nhiều học sinh gọi phụ huynh đến trường chở về".

Cũng theo phụ huynh này, sáng nay con ông vẫn đi học bằng xe buýt trường đưa đón. Nhiều phụ huynh khác lại phản ánh sáng nay họ phải tự đưa đón con đi học. Điều này ảnh hưởng đến công việc, trong khi phụ huynh đã đóng tiền phí xe đưa đón.

Một phụ huynh nữ cũng cho hay số giáo viên đến trường làm việc trở lại chủ yếu là giáo viên người Việt và bảo mẫu, còn các giáo viên người nước ngoài thiếu rất nhiều. Đặc biệt ở khối THCS và THPT, nhiều giáo viên vẫn chưa trở lại trường làm việc.

"Tôi có hai con đang học tại trường. Tôi đã đóng khoảng 8 tỉ đồng cho trường để con được đi học. Bình thường có xe đưa đón con tôi đi học, nhưng hôm nay chỗ có chỗ không, tôi phải tự đưa con đến trường", phụ huynh này nói.

"Tôi đang cố hết sức để tất cả giáo viên trở lại trường làm việc"

Trưa nay 19-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Út Em - chủ tịch hội đồng trường Trường quốc tế AISVN - thừa nhận số giáo viên trở lại trường làm việc sáng nay chưa đủ như thường ngày. Do vậy một số lớp không học được, nên học sinh gọi phụ huynh đến đón về.

Tối 18-3, hội đồng trường, lãnh đạo trường đã có cuộc làm việc để bàn cách xử lý những khó khăn của trường để học sinh được đi học trở lại sớm nhất. Cuộc họp này có đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

"Tại cuộc họp, mọi người đã thống nhất mở cửa trường trở lại vào sáng 19-3, vì đã đạt thỏa thuận có một quỹ của phụ huynh đầu tư vào trường. Do vậy, tôi mới thông báo học sinh đi học. Tuy nhiên, đến sáng nay lại nảy sinh vấn đề. Những người góp quỹ muốn tôi cung cấp thông tin tài chánh của trường ngay trong đêm qua, nhưng chưa được đáp ứng nên họ lại không đồng ý nữa. Tôi không hiểu lý do là gì", bà Em cho biết.

Cũng theo bà, từ kết quả đạt được của cuộc họp tối 18-3, nhà trường thấy tình hình giải quyết khó khăn tài chính trước mắt của trường khá sảng sủa. Vì thế, trường chưa tính đến phương án cho nghỉ xuân ngay thời điểm này, mà học sinh vẫn tiếp tục đi học.

"Nhưng sáng nay lại xảy ra sự cố nên chưa biết thế nào. Từ giờ đến chiều tối nay, tôi sẽ tìm mọi cách để giải quyết khủng hoảng này của trường, làm sao sáng mai các con vẫn được đến trường. Tôi đang cố hết sức để tất cả giáo viên trở lại trường làm việc", bà Em khẳng định.

Về việc phụ huynh phải tự đưa đón học sinh đi học hôm nay, bà Em cho hay bình thường mỗi ngày có 75 xe đưa đón học sinh, nhưng hôm nay thiếu 7 xe. Do tối qua nhà trường thanh toán trễ tiền xe, phía cung cấp dịch vụ xe đưa đón học sinh chưa sắp xếp kịp.

Vụ trường quốc tế cho học sinh tạm nghỉ học: Ba giải pháp xử lý khó khăn tài chínhVụ trường quốc tế cho học sinh tạm nghỉ học: Ba giải pháp xử lý khó khăn tài chính

Trường quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) thông báo học sinh hôm nay 19-3 đi học trở lại, đồng thời xác nhận trường đang gặp khó khăn về tài chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên