12/10/2023 18:52 GMT+7

Hoa hậu các nước đến thi Miss Grand International 2023 mặc áo dài, áo tứ thân

Những nét văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm của thí sinh Miss Grand International 2023.

Thí sinh Miss Grand International 2023 mặc áo dài tham quan đền Ngọc Sơn - Ảnh: BTC

Thí sinh Miss Grand International 2023 mặc áo dài tham quan đền Ngọc Sơn - Ảnh: BTC

Với lợi thế nước chủ nhà của cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế), ban tổ chức xây dựng nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm cho hơn 70 hoa hậu đến từ các nước, vùng lãnh thổ. Từ đó, các thí sinh hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Đồng thời, ban tổ chức và thí sinh đăng tải hình ảnh, video clip trên các nền tảng mạng xã hội, giúp nhiều người trên thế giới tiếp cận, hiểu hơn về Việt Nam.

Các hoạt động này được tổ chức tại các điểm đến nổi tiếng như di tích lịch sử, công trình kiến trúc tiêu biểu tại Hà Nội, vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Huế và TP.HCM.

Hoa hậu các nước mặc áo dài, áo tứ thân

Thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi Miss Grand International 2023 diễn ra trong suốt tháng 10-2023 tại nhiều địa phương trong cả nước qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm thú vị.

Ngay sau khi đến Việt Nam, hơn 70 thí sinh đến từ các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới và đại diện của Việt Nam là hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia các hoạt động bên lề.

Tại Hà Nội, thí sinh tham quan đền Ngọc Sơn, hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, dự chương trình Xin chào Việt Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội và xem show Tinh hoa Bắc Bộ.

Điều đặc biệt khi tham quan các danh thắng tại đây, các thí sinh diện áo dài Việt Nam. Điều này giúp thí sinh biết thêm về trang phục truyền thống của nước ta.

Các người đẹp cho rằng chiếc áo dài thanh lịch, kín đáo, tôn lên vóc dáng, vẻ đẹp nữ tính và giúp người mặc tự tin hơn.

Miss Grand Angola nói: “Tôi thực sự cảm thấy rất tự tin và xinh đẹp khi mặc áo dài”.

“Trang phục này kín đáo, che từ cổ đến chân nhưng tôi vẫn thấy nữ tính và xinh đẹp” - Miss Grand Nigeria chia sẻ.

Thí sinh Miss Grand International 2023 mặc áo tứ thân nhảy sạp - Ảnh: BTC

Thí sinh Miss Grand International 2023 mặc áo tứ thân nhảy sạp - Ảnh: BTC

Trong hoạt động tiếp theo, thí sinh Miss Grand International 2023 diện áo tứ thân - trang phục đặc trưng của người dân Bắc Bộ. Được thiết kế bằng chất liệu mỏng nhẹ khiến bộ trang phục bồng bềnh, giúp thí sinh thoải mái.

Các thí sinh tham quan chùa Thầy - một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Sau đó, họ thưởng thức chương trình thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ, tìm hiểu thêm về nét văn hóa Bắc Bộ nói riêng, Việt Nam nói chung.

Trải nghiệm ẩm thực Việt

Trong khuôn khổ Miss Grand International 2023, các thí sinh được giao lưu văn hóa qua hoạt động nhảy sạp cùng người dân địa phương, trải nghiệm đi xích lô…

Đặc biệt các thí sinh thích thú khi được thưởng thức món ngon Việt Nam, nhất là món ăn đường phố.

Miss Grand Canada cho biết cô đã thử ăn cơm Việt Nam nhưng gặp khó khăn ban đầu trong việc cầm đũa.

“Tôi từng ăn phở ở Canada nhưng rất muốn thử phở tại Việt Nam” - Miss Grand Canada cho biết thêm.

Đặc biệt tại vịnh Hạ Long, người đẹp các nước được thưởng thức ẩm thực vùng miền như bánh xèo, bánh bèo, bánh cuốn. Trong đó, nhiều thí sinh thích món xúp.

Miss Grand Đức chia sẻ: "Vị cay của xúp rất tuyệt. Món tôm cũng không chê vào đâu được".

Trong khi đó Miss Grand Panama thích món chè. Cô yêu cầu ê kíp dạy tiếng Việt về món chè để giới thiệu cho bạn bè mình.

Thí sinh Miss Grand International 2023 khen ẩm thực Việt - Ảnh: BTC

Thí sinh Miss Grand International 2023 khen ẩm thực Việt - Ảnh: BTC

Sau đó, đoàn đến phố cổ Hội An thưởng thức món ăn đặc sản miền Trung như bánh bèo, bánh nậm... đặc biệt là cao lầu, mì Quảng.

Các người đẹp dành lời khen cho ẩm thực nơi đây. Ngoài món mì Quảng đặc trưng không thể bỏ qua khi đến Hội An, các thí sinh còn thưởng thức món chè mè đen Hội An.

Miss Grand Chile chia sẻ: “Tôi thích đồ ăn Việt Nam, có lẽ tôi sẽ tăng 3kg trước phần thi áo tắm mất".

Miss Grand Bỉ chia sẻ: “Đồ ăn Việt Nam rất ngon nhưng tôi cần theo chế độ ăn để giữ dáng".

“Tôi tự hào mỗi khi giới thiệu văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực đến các bạn thí sinh. Các bạn có nói với tôi rằng sẽ quay lại Việt Nam để thưởng thức những món ăn đó” - hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ.

Dự kiến đêm chung kết Miss Grand International 2023 diễn ra tối 25-10, tại TP.HCM.

Điểm mặt các nhan sắc nổi bật tại Miss Grand International 2023Điểm mặt các nhan sắc nổi bật tại Miss Grand International 2023

Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) công bố những thí sinh nổi trội từ Brazil, Venezuela, Úc, Nigeria… tham gia cuộc thi năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên