24/12/2023 11:07 GMT+7

Hoa biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Từ câu chuyện về sức mạnh tình đoàn kết, trong biểu tượng được cách điệu thành năm cung tròn nối tiếp khép kín, tạo thành hình hoa năm cánh, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị của TP.HCM với các thành phố bạn bè trên toàn cầu.

Phác thảo biểu tượng hữu nghị TP.HCM của tác giả Âu Khắc Hùng

Phác thảo biểu tượng hữu nghị TP.HCM của tác giả Âu Khắc Hùng

Màu sắc của các cung tròn lấy cảm hứng từ màu của logo Thế vận hội Olympic với màu xanh da trời, đen, vàng, đỏ, xanh lá cây không chỉ thể hiện sự liên tục, toàn vẹn của thế giới, còn là sự gắn kết nhân loại.

Các nội dung này được truyền tải trong biểu tượng thông qua sự đan xen các cung tròn màu xanh da trời, vàng, đỏ và xanh lá cây. Riêng màu đen được thay bằng màu tím thể hiện sự sáng tạo, giàu có và chung thủy trong mối quan hệ.

Hoa mai không chỉ thể hiện sự may mắn và sung túc trong năm mới, mà còn thể hiện cho phẩm đức nhẫn nại và đức hy sinh cao cả, sự bền bỉ của người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Vì vậy nó được chọn làm hình tượng cho biểu tượng hữu nghị của TP.HCM.

Số 9 là con số của sự viên mãn, tròn đầy, đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục sinh sôi, phát triển chứ không chững lại như số 10.

Biểu tượng ngoài hình dáng của hoa mai, nó còn có hình dáng của số 9, biểu tượng cho sự vun đắp, phát triển không ngừng của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với các thành phố bạn bè trên thế giới.

TP.HCM nằm trong tọa độ địa lý khoảng 10°10' - 10°38' vĩ độ bắc và 106°22' - 106°54' kinh độ đông. Việc đưa tọa độ địa lý và tên "Thành phố hữu nghị" vào trung tâm biểu tượng, ngoài việc tạo sự mới lạ, độc đáo, nó như là một sự khẳng định "TP.HCM - thành phố hữu nghị toàn cầu", trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Trên cơ sở các ý tưởng trên, biểu tượng hữu nghị được thiết kế có hình dáng của một nhánh hoa mai, đang đâm chồi nảy lộc, với các sắc màu rực rỡ.

Tổng thể biểu tượng không chỉ biểu hiện hình ảnh của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với các thành phố bạn bè trên thế giới luôn được vun đắp, phát triển không ngừng, mà còn thể hiện sự sáng tạo, bắt kịp xu hướng trong việc tạo điểm nhấn về đối ngoại, giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa cũng như chia sẻ về những vấn đề có tính toàn cầu.

Biểu tượng sử dụng các công nghệ hiện đại, nên dễ dàng cập nhật các thông tin, nó được xem như là biểu tượng mở, vì thành phố sẽ tiếp tục kết nghĩa với nhiều thành phố khác trên thế giới để mở rộng quan hệ, tăng tính kết nối, nâng tầm hiểu biết lẫn nhau cùng xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị và tốt đẹp hơn.

Với hình ảnh hoa mai hay số 9 may mắn, được cách điệu và bố trí thêm các tiện ích hiện đại. Biểu tượng không những thích hợp để xây dựng công trình, mà còn phù hợp làm trang sức, huy hiệu để đeo, trao tặng kỷ niệm.

Biểu tượng hữu nghị TP.HCM gồm hai phần:

- Phần đế: Hoàn thiện ốp đá hoa cương màu xám, dòng chữ "Hoa hữu nghị" đặt ở chân đế.

Mặt đứng hướng đường Nguyễn Huệ bố trí màn hình Led, màn hình này sẽ chạy chữ 24/7, thể hiện tên thành phố, ngày, tháng, năm của 58 thành phố bạn bè trên thế giới có quan hệ hữu nghị với TP.HCM.

Vào các dịp kỷ niệm ngày quan hệ hữu nghị, sẽ có thêm nội dung đặc biệt giới thiệu con người, văn hóa, kinh tế... của thành phố bạn bè trên thế giới.

Mặt đứng hướng đường Đồng Khởi cũng được bố trí màn hình cảm ứng, phía trên có mái che, để mọi người tra cứu các thông tin không những liên quan đến các thành phố bạn bè trên thế giới có quan hệ hữu nghị với TP.HCM, mà còn có thể tra cứu về con người, văn hóa, kinh tế, du lịch... của TP.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Vì cả hai màn hình đều là thiết bị điện tử hiện đại, nên việc cập nhật các thành phố mới có quan hệ hữu nghị với TP.HCM hay các nội dung khác sẽ rất dễ dàng, nhanh chóng.

- Phần biểu tượng: Biểu tượng được thiết kế bởi sự kết hợp các đường nét tạo thành hình hoa mai, không có mảng đặc, nên không che khuất tầm nhìn hướng về nhà hát thành phố, cũng như trục đường Lê Lợi.

Hoàn thiện ở mặt cánh hoa mai là hệ thống đèn Led màu xanh da trời, vàng, đỏ, xanh lá cây, tím và trắng chạy tên các thành phố bạn bè suốt 24/7.

Các mặt bên cánh hoa, ốp các hộp đèn cùng màu cánh hoa, vào ban đêm biểu tượng được thắp sáng, tạo thành một điểm nhấn hiện đại, lung linh, ấn tượng cho trục đường Lê Lợi, đường đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Lam Sơn.

Vì màn hình là thiết bị điện tử hiện đại, nên việc cập nhật các thành phố mới có quan hệ hữu nghị với TP.HCM sẽ rất dễ dàng, nhanh chóng.

Mời bạn đọc dự thi ý tưởng thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM

Hoa biểu tượng hữu nghị TP.HCM- Ảnh 5.

Chỉ còn ba ngày nữa để gửi bài dự thi ý tưởng thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM. Cuộc thi đã nhận hơn 100 ý tưởng hiến kế. Tổng giải thưởng cuộc thi là 100 triệu đồng.

Để quảng bá và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa TP.HCM với các thành phố bạn bè trên thế giới, đồng thời thể hiện sự sáng tạo, bắt kịp xu hướng trong việc tạo điểm nhấn về đối ngoại, giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa cũng như chia sẻ về những vấn đề có tính toàn cầu;

Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng báo Tuổi Trẻ, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Công ty xi măng INSEE đồng hành, tổ chức cuộc thi Thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM.

Cuộc thi là cơ hội để mọi người tham gia đề xuất, nêu ý tưởng, đóng góp sáng kiến, thậm chí phác thảo thiết kế một công trình mang tính biểu tượng "TP.HCM - thành phố hữu nghị toàn cầu".

Đó là biểu tượng mở vì thành phố sẽ tiếp tục kết nghĩa với nhiều thành phố khác trên thế giới để mở rộng quan hệ, tăng tính kết nối, nâng tầm hiểu biết lẫn nhau cùng xây dựng một thế giới hòa bình, hữu nghị và tốt đẹp hơn.

Công trình biểu tượng này kỳ vọng là điểm nhấn mỹ quan của thành phố, đồng thời là một điểm đến đặc biệt trong hệ sinh thái du lịch ở trung tâm TP.HCM, dự kiến được xây dựng tại công viên Lam Sơn trên trục đường Lê Lợi trước Nhà hát TP.HCM.

Cuộc thi mời gọi các đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, người nước ngoài ở các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM, có thể dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm.

Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 27-10 đến hết ngày 27-12-2023. Hình thức dự thi có thể viết bài, làm đồ họa, video, powerpoint, công trình, dự án... để đưa ra các ý tưởng, phác thảo cụ thể về các biểu tượng phù hợp với TP.HCM hiện nay và sau này.

Gửi bài dự thi trực tiếp vào email: bieutuonghuunghi@tuoitre.com.vn.

Các bản sao giấy tờ liên quan theo quy định khi gửi email phải scan và xuất thành file mềm định dạng JPEG hoặc PDF. Thời gian nhận bài được tính theo thời gian trên thư điện tử.

■ Cuộc thi có các giải thưởng:

1 giải nhất: trị giá 50 triệu đồng.

1 giải nhì trị giá 25 triệu đồng.

1 giải ba trị giá 10 triệu đồng;

5 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải.

Kết thúc cuộc thi, lễ trao giải sẽ diễn ra cùng một hội thảo (dự kiến cuối tháng 12-2023) lắng nghe ý kiến lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các sở ban ngành, chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc cùng các bạn đọc đoạt giải.

Báo TUỔI TRẺ

Đất lành chim đậu là biểu tượng hữu nghị của TP.HCMĐất lành chim đậu là biểu tượng hữu nghị của TP.HCM

Với bề dày lịch sử trên 300 năm, trải qua nhiều thăng trầm thời cuộc, thế sự xoay vần... đã hun đúc nên bản sắc và dấu ấn riêng có của con người và vùng đất TP.HCM - Sài Gòn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên