31/08/2016 15:21 GMT+7

Hố “tử thần” đường Trường Sa: Trách nhiệm thuộc nhà thầu Trung Quốc

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Kết quả được công bố sáng 31-8, sau gần một tháng dò tìm nguyên nhân xuất hiện hố “tử thần” có kích thước lớn nhất từ trước đến nay ở TP.HCM trên đường Trường Sa, Q.Phú Nhuận.

Theo đó, Sở GTVT, Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP và các đơn vị chức năng đã xác định trách nhiệm thuộc nhà thầu Trung Quốc TMEC-CHEC 3 - đơn vị thi công gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 1.

Ông Vương Hải Long - giám đốc Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường TP HCM - cho biết robot có gắn camera quan sát trong lòng cống thoát nước đã phát hiện mối nối đốt cống số 16 bị hở dẫn đến mặt đất bị lún sụp.

Do công trình vẫn còn trong thời gian bảo hành nên nhà thầu TMEC-CHEC 3 sẽ chịu chi phí sửa chữa khắc phục và ngay sau lễ Quốc khánh 2-9. Công việc sửa chữa sẽ tiến hành trong 2 tháng.

Trước đó sáng 4-8, hố tử thần có diện tích khoảng 40m2, sâu khoảng 3m, bằng chiều cao của 2 ô tô con xếp chồng lên nhau xuất hiện trên đường Trường Sa.

Sở GTVT đã cấm xe lưu thông 3 ngày qua đoạn đường có hố tử thần và đến nay đã cho lưu thông trở lại một nửa mặt đường.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên