18/03/2024 21:15 GMT+7

HLV Troussier không cần sự đột biến trên đất Indonesia?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị gạch tên vì chấn thương, trong khi tiền vệ Trương Tiến Anh lần đầu vắng mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

Tối 18-3, HLV Philippe Troussier công bố danh sách 28 cái tên của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự hai trận đấu với Indonesia ngày 21 và 26-3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Trong số này, 5 cái tên bị loại là Nguyễn Công Phượng, Đỗ Duy Mạnh, Trương Tiến Anh, Giáp Tuấn Dương và Nguyễn Hai Long.

Không có Công Phượng, đội tuyển Việt Nam khó có đột biến? - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Không có Công Phượng, đội tuyển Việt Nam khó có đột biến? - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Công Phượng không đi Indonesia

Theo chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, 5 cái tên bị loại không ai hiểu lý do hơn HLV người Pháp. "Ông Troussier thấy và hiểu khả năng của họ cỡ nào cho trận đấu trên sân Indonesia", ông Phan Anh Tú nói.

"Công Phượng là cầu thủ bí ẩn, kỹ năng tốt, liều lĩnh và có tính đột biến. Chọn Công Phượng là chọn phương án tìm sự độc đáo trong chiến thuật nhưng tiếc là cậu ấy lại chấn thương", ông Tú chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Tiền đạo đang chơi cho Yokohama FC (Nhật Bản) vừa trở lại đội tuyển đã dính chấn thương cổ chân. HLV Troussier quyết định loại chân sút quê Nghệ An nhằm giúp Phượng có thêm thời gian điều trị.

Ngoài ra, trung vệ Duy Mạnh cũng ở lại Hà Nội. Trước đó anh đã cùng tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023 nhưng chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận thua 2-3 trước Iraq.

Ngược lại, Tiến Anh thường được ra sân trong đội hình của HLV Troussier và được xem là nhân tố đáp ứng được yêu cầu chiến thuật. Tuy nhiên ở lần này, anh không có tên trong danh sách rút gọn 28 tuyển thủ đấu Indonesia.

Cuối cùng, 2 cái tên Hai Long và Giáp Tuấn Dương bị loại không để lại nhiều điều bằng 3 cái tên kể trên. Không có Duy Mạnh, đội tuyển sẽ có sự trở lại của Nguyễn Thành Chung, Quang Hải và Hoàng Đức được trông chờ sẽ có sự đột biến thay cho Công Phượng.

HLV Troussier phải tính toán kỹ cho trận lượt đi ở Jakarta - Ảnh: VFF

HLV Troussier phải tính toán kỹ cho trận lượt đi ở Jakarta - Ảnh: VFF

2 phương án trên đất Indonesia

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, cách tiếp cận trận đấu trên đất Indonesia lần này sẽ khác so với tính chất ở vòng bảng Asian Cup 2023. "Đối thủ có dàn cầu thủ mới nhập tịch, dũng mãnh. Họ sẽ rất khát khao lao lên đánh phủ đầu chúng ta", ông Tú dự đoán.

"Tôi cho rằng HLV Troussier chuẩn bị sẵn 2 đội hình với 2 cách chơi để đối phó với Indonesia. Một là đội hình trẻ trung, có thể chơi đôi công vào thời điểm phù hợp và kiểm soát bóng, làm chủ lối chơi. Một đội hình giàu kinh nghiệm khác, vững bản lĩnh để kìm hãm sức mạnh của đối thủ trong những phút đầu của trận đấu", ông phân tích thêm. 

Ông Phan Anh Tú ủng hộ kế hoạch của HLV Troussier vì cơ bản ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải sẵn sàng cho những kịch bản có thể xảy ra ở Gelora Bung Karno, Jakarta.

Ngoài ra, ông Tú cho rằng đối thủ Indonesia không phải không có điểm yếu. Không nên quá tập trung vào bất lợi của tuyển Việt Nam mà quên khai thác sự thiếu kết dính của đội bạn.

Dưới áp lực sân khách và từ hơn 80.000 cổ động viên Indonesia, mục tiêu giành 1 điểm trên sân khách để giải quyết trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình là điều mà đội tuyển Việt Nam đang hướng tới. 

Danh sách 28 cầu thủ Việt Nam đấu Indonesia

Thủ môn (3): Nguyễn Filip (Công An Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An).

Hậu vệ (9): Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh (Công An Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài (Thể Công - Viettel), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Võ Minh Trọng (Bình Dương), Lê Ngọc Bảo (Bình Định).

Tiền vệ (11): Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang (Thể Công - Viettel), Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân (Công An Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Trần Ngọc Sơn (Nam Định).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công - Viettel), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Tuyển Việt Nam bớt lo hàng thủVòng loại thứ 2 World Cup 2026: Tuyển Việt Nam bớt lo hàng thủ

Với sự trở lại của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau chấn thương, HLV Philippe Troussier đã vơi bớt nỗi lo cho trận lượt đi trên sân Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào ngày 21-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên