17/03/2024 18:05 GMT+7

Công Phượng chấn thương, nguy cơ lỡ trận đấu với Indonesia

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng bị đau cổ chân trong lúc tập trung cùng tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia vào ngày 21 và 26-3.

Công Phượng nỗ lực bình phục để thi đấu với Indonesia - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Công Phượng nỗ lực bình phục để thi đấu với Indonesia - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chiều 17-3, tuyển Việt Nam có buổi tập vắng Công Phượng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cầu thủ thuộc biên chế Yokohama FC (Nhật Bản) tái phát chấn thương cổ chân từ Nhật Bản.

HLV Troussier cho phép Công Phượng nghỉ tập buổi chiều. Trước đó vào sáng 16-3, cầu thủ này cũng đã phải tập riêng cùng huấn luyện viên thể lực để cải thiện tình hình hiện tại.

Chấn thương này được các bác sĩ đánh giá là không quá nghiêm trọng và Công Phượng cần nghỉ ngơi để đạt thể trạng tốt nhất trước khi quay lại tập luyện cùng với bóng.

Công Phượng được gọi tập trung đội tuyển Việt Nam từ ngày 14-3. Tuy nhiên, HLV người Pháp mới chỉ để chân sút này tập luyện cùng đội U23 Việt Nam chứ chưa ghép với hàng công đội tuyển Việt Nam.

Sáng 17-3, đội U23 Việt Nam đã lên đường sang Tajikistan tập huấn và thi đấu giao hữu. Do đó, truyền thông chờ đợi Công Phượng sẽ được ghép tập chung với đội tuyển Việt Nam.

Dẫu vậy, tiền đạo này lại bất ngờ chấn thương cổ chân. Được biết khi còn tập luyện ở Yokohama FC, Công Phượng đã đau cổ chân. Hiện tại, anh bị tái phát sau ít ngày tập luyện.

Dự kiến tối 18-3, HLV Philippe Troussier sẽ chốt danh sách rút gọn 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước khi di chuyển sang Indonesia vào sáng 19-3.

Việc chấn thương và chưa được ghép tập cùng đội tuyển Việt Nam khiến nguy cơ Công Phượng lỡ hẹn trong trận gặp Indonesia trên sân khách là không nhỏ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn hơn một ngày tập luyện nữa trước khi di chuyển. Dự kiến thầy trò ông Troussier sẽ có thêm 2 buổi tập ở Jakarta trước khi thi đấu ngày 21-3.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Bung Karno (Indonesia) ngày 21-3 và tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình ngày 26-3 trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Công Phượng chia sẻ khi mới lên tập trung đội tuyển Việt Nam: "Không được thi đấu nhiều không hẳn là khó khăn. Nhật Bản là môi trường bóng đá phát triển, giúp tôi học hỏi được nhiều điều tốt. Ở đây cường độ tập luyện rất cao và cũng có nhiều trận đấu giao hữu".

"Không cầu thủ nào chắc chắn suất ở đội tuyển. Khi thể hiện được phong độ của bản thân thì HLV mới lựa chọn, đồng thời mọi thứ cũng phụ thuộc vào chiến thuật của HLV", anh nói.

Công Phượng vẫn chưa tập cùng hàng công tuyển Việt NamCông Phượng vẫn chưa tập cùng hàng công tuyển Việt Nam

Sau 3 ngày tập luyện tại đội tuyển Việt Nam, Công Phượng vẫn đang được ghép tập chung với nhiều cầu thủ U23.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên