23/10/2023 14:59 GMT+7

HLV Mai Đức Chung chia tay đội tuyển nữ Việt Nam cuối năm 2023

Chia sẻ sau buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam sáng 23-10 tại Hà Nội, HLV Mai Đức Chung xác nhận sẽ chia tay đội vào cuối năm nay.

HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2023 - Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam vào cuối năm 2023 - Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tập luyện buổi cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào sáng 23-10 trước khi lên đường sang Uzbekistan vào tối cùng ngày nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Phát biểu sau buổi tập, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi quyết định hết hợp đồng năm 2023 sẽ nghỉ ngơi. Tôi làm lâu năm rồi, HLV khác lên thay thế sẽ tốt hơn".

Nói về người thay thế, HLV Mai Đức Chung cho rằng có thể là HLV Akira Ijiri (Nhật Bản), người đang làm việc ở đội U16 đến U20 nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung xác nhận sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam cuối năm 2023

"Ông Akira đã huấn luyện đội nữ trẻ Việt Nam nhiều nên hiểu văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam và cũng có chuyên môn. Chúng ta chọn HLV Akira là thuận tiện nhất, vì nếu thuê HLV nước ngoài lại mất thời gian nắm vững cách sinh hoạt và văn hóa bản địa", ông Chung phân tích.

HLV Mai Đức Chung là nhà cầm quân gặt hái nhiều thành công nhất với bóng đá nữ Việt Nam. Dưới thời ông, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành 6 trong 8 huy chương vàng SEA Games. Trong đó có kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp giành HCV từ năm 2017 đến 2023.

Ngoài ra, ông còn đưa đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng tư Asiad 2014 và xuất sắc lần đầu tiên dự World Cup nữ 2023.

HLV Mai Đức Chung phát biểu trong buổi gặp lãnh đạo VFF sáng 23-10 - Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung phát biểu trong buổi gặp lãnh đạo VFF sáng 23-10 - Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung từng dự định rút lui vào năm 2022 trước khi ký gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với VFF. Giờ, nhà cầm quân 72 tuổi này quyết tâm nghỉ hẳn để dành thời gian cho gia đình, tạo cơ hội cho người khác.

Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 tại Uzbekistan sắp tới được xem là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp Uzbekistan (ngày 26-10), Ấn Độ (29-10) và Nhật Bản (1-11).

Ba đội dẫn đầu 3 bảng cùng đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng sẽ vào vòng loại thứ 3, tranh 2 vé dự Olympic Paris 2024.

So với Asiad 19, danh sách đội tuyển nữ Việt Nam có sự trở lại của tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như. Tuy nhiên, cơ hội cho thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể giành vé vào vòng loại thứ 3 với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở 3 bảng là không nhiều.

Phát biểu và động viên toàn đội vào sáng 23-10, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú hy vọng với sự trẻ hóa trong lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trải nghiệm tốt tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.
Huỳnh Như sẽ góp mặt cùng tuyển nữ Việt Nam đá vòng loại OlympicHuỳnh Như sẽ góp mặt cùng tuyển nữ Việt Nam đá vòng loại Olympic

Tối 22-10, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách đội tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Đáng chú ý khi danh sách có tên tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên