09/10/2023 18:49 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam đổi mới ban huấn luyện

Tuyển nữ Việt Nam chào đón hai trợ lý mới là cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh và Lưu Ngọc Mai.

Hai trợ lý mới của tuyển nữ Việt Nam là cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh (trái) và Lưu Ngọc Mai - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hai trợ lý mới của tuyển nữ Việt Nam là cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh (trái) và Lưu Ngọc Mai - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Buổi tập chiều 9-10, thành phần ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam xuất hiện hai gương mặt mới là trợ lý Văn Thị Thanh và Lưu Ngọc Mai.

Hồi giữa tháng 9, cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh đã hoàn tất khóa học HLV bằng Pro AFC và hiện là nữ HLV có bằng cấp cao nhất bóng đá Việt Nam. Trong khi Quả bóng vàng 2001 Lưu Ngọc Mai đang là HLV đội U19 nữ TP.HCM.

Chia sẻ về những thay đổi trên băng ghế huấn luyện, HLV Mai Đức Chung nói: "Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và tuyển nữ Việt Nam đã có chủ trương đôn cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh và Lưu Ngọc Mai lên tuyển từ trước, nhưng giờ mới thực hiện được.

Việc thay đổi là thường tình, ngay cả tôi là HLV trưởng cũng có lúc cần thay đổi. Hai trợ lý mới đều là những cựu cầu thủ từng đóng góp nhiều cho bóng đá Việt Nam và giờ đã có bằng cấp huấn luyện. Chúng tôi cũng muốn đào tạo những nhân tố này".

Khi được hỏi về sự vắng mặt của trợ lý quen thuộc là HLV Đoàn Thị Kim Chi, ông Chung cho biết Kim Chi đang tập trung cho CLB nữ TP.HCM I hướng tới Giải bóng đá nữ VĐQG 2023.

Tuyển Việt Nam muốn gọi Huỳnh Như trở về

Tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng những tài năng trẻ sẽ nhanh chóng tiến bộ, kế cận xứng đáng cho đàn chị - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng những tài năng trẻ sẽ nhanh chóng tiến bộ, kế cận xứng đáng cho đàn chị - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tại bảng C vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan từ ngày 26-10 đến 1-11, ngoài đội chủ nhà, chung bảng với tuyển nữ Việt Nam còn có Nhật Bản và Ấn Độ.

Để chuẩn bị lực lượng một cách tốt nhất, VFF hiện đang làm việc với Lank FC (Bồ Đào Nha) để hoàn thiện thủ tục đưa tiền đạo Huỳnh Như trở về thi đấu cho đội tuyển.

Nói về mục tiêu tại giải, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Thể thao ai cũng muốn thắng, có huy chương hoặc thành tích nhất định. Dù vậy chúng ta sẽ phải đối đầu với các đội rất mạnh.

Nói vậy không phải để mọi người thông cảm, mà chính là khi thua có nghĩa là đã thua, trình độ vẫn còn cách biệt so với các đội. Tuyển nữ Việt Nam cần tập luyện, đầu tư nhiều hơn nữa mới có kết quả tốt.

Hiện chúng tôi rất kỳ vọng vào lứa cầu thủ trẻ dù thực sự vẫn chưa đồng đều các tuyến. Qua từng giải, các em đã tiến bộ và hy vọng sẽ hòa nhập nhanh với đàn chị".

HLV Mai Đức Chung: "Cầu thủ của tôi đã hơi lên mây khi được dự World Cup"HLV Mai Đức Chung: 'Cầu thủ của tôi đã hơi lên mây khi được dự World Cup'

Nhận thất bại 0-7 trước Nhật Bản chiều 28-9, HLV Mai Đức Chung thừa nhận các cầu thủ nữ Việt Nam chưa lấy lại được phong độ sau World Cup.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên