21/07/2016 11:07 GMT+7

Hào hứng với vé số kiểu Mỹ ở Sài Gòn

NGỌC LOAN - TRẦN KIM ANH
NGỌC LOAN - TRẦN KIM ANH

TTO - Sau ba ngày mở bán vé số tự chọn, chiều 20-7 là lần quay số đầu tiên của loại hình vé số này. Nhiều người hồi hộp chờ đợi giấc mơ tỉ phú với số tiền thưởng gấp gần 10 lần giải đặc biệt của vé số truyền thống.

Người dân hào hứng chọn mua vé số tự chọn tại một điểm bán ở Q.5 (TP.HCM) - Ảnh: N.L.
Người dân hào hứng chọn mua vé số tự chọn tại một điểm bán ở Q.5 (TP.HCM) - Ảnh: N.L.

Ông Trương Đức, người dân ở Q.5 (TP.HCM), cùng vợ đến điểm bán vé số tự chọn trên đường Lê Hồng Phong (Q.5) để tham khảo. Anh Khánh - nhân viên điểm bán - nhiệt tình hỏi khách muốn tự tay chọn hay để máy tính chọn số ngẫu nhiên; hoặc khách có thể đánh dấu bằng bút chì vào số muốn chọn trên phiếu, sau đó cho phiếu vào máy và hệ thống sẽ in ra tờ vé số.

Ông Đức tỏ ra thích thú, liền chỉ tay vào màn hình máy tính chọn sáu số ngẫu nhiên và mua hai vé loại 10.000 đồng. Ông Đức cho biết nghe hàng xóm giới thiệu về vé số tự chọn, thấy lạ nên ông đến mua xem loại hình vé số mới này như thế nào.

“Tôi cũng có nghe qua về xổ số điện toán này ở miền Bắc rồi, tôi thường mua vé số truyền thống nhưng nay Sài Gòn có bán loại này thì mình mua thử. Biết đâu hên đổi đời thì sao!” - ông Đức cười lớn nói.

Do loại hình này còn mới, nhiều khách hàng chưa biết về thể lệ xổ số nên người bán mất khá nhiều thời gian để giải thích, hướng dẫn người chơi. Anh Lê Toàn - chủ điểm bán vé số tự chọn ở Q.5 - chia sẻ anh đã theo dõi và thích loại hình vé số tự chọn này ở Mỹ từ lâu. Khi biết loại hình này được cho phép kinh doanh ở Việt Nam, anh liền đăng ký kinh doanh thêm bên cạnh công việc buôn bán, lắp đặt camera của mình.

Anh Toàn nhận xét: “Từ ngày mở bán, ngày nào cũng có khoảng 40-50 người đủ mọi thành phần đến mua. Có người bỏ ra 10.000 đồng mua thử cho biết nhưng cũng có người mua đến mấy trăm ngàn”.

Còn anh N.Q.H. - chủ điểm bán vé số tự chọn trên đường Lê Hồng Phong, Q.10 - cho biết anh và các nhân viên phụ bán phải tham gia lớp tập huấn vận hành máy xổ số điện toán, khi được cấp chứng chỉ mới có thể đứng quầy bán vé.

“Loại hình này đòi hỏi sự am hiểu nhất định để hướng dẫn lại cho khách hàng chứ không giống như vé số truyền thống ai cũng bán được, mà người mua cũng dễ dò” - anh H. cho biết.

Cơ cấu giải thưởng

Hình thức vé số tự chọn chính thức được vận hành tại TP.HCM vào ngày 18-7-2016. Đây là loại hình vé số do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đầu tư và phát hành. Tham gia mua vé số tự chọn Mega 6/45 chỉ với 10.000 đồng, người mua sẽ được tự chọn sáu con số bất kỳ từ 1 đến 45.

Có bốn giải thưởng, bao gồm: giải đặc biệt, nhất, nhì, ba. Giải đặc biệt có giá trị thưởng tối thiểu là 12 tỉ đồng (còn gọi là giải Jackpot). Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải.

Điều này có nghĩa là nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp. Giải thưởng có thể cộng dồn lên đến 100 tỉ đồng.

Kết quả vé số tự chọn sẽ được xổ vào 18g các ngày thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hằng tuần.

NGỌC LOAN - TRẦN KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên