09/09/2023 16:19 GMT+7

Hành trình kỳ diệu của bé gái chào đời lúc 25 tuần tuổi

Sau gần 4 tháng được chăm sóc, nuôi dưỡng bằng tất cả nỗ lực, tình yêu thương của tập thể y bác sĩ, bé gái Như Ý chào đời khi mới 25 tuần tuổi đã được trao “mũ tốt nghiệp” vô cùng đáng yêu.

Bé được trao chiếc "mũ tốt nghiệp" vào ngày xuất viện - Ảnh: T.L

Bé được trao chiếc "mũ tốt nghiệp" vào ngày xuất viện - Ảnh: T.L

Trước đó, bé được sinh ra khi mới 25 tuần tuổi, cân nặng gần 800 gram. Hành trình giữ được thai trong bụng người mẹ và sự ra đời của bé là cả một quá trình thể hiện sức sống kỳ diệu. Để kỷ niệm và ghi nhớ, ba mẹ quyết định gọi tên thân mật cho con gái là Như Ý - với mong muốn đường đời của con sau này gặp thuận lợi suôn sẻ.

Ngày 9-9, bé Như Ý được xuất viện sau gần 4 tháng lớn lên tại bệnh viện, lúc này tính tuổi bé được 37 tuần 2 ngày, cân nặng hơn 2,6kg, đã bú mẹ giỏi và lên cân đạt chuẩn. Hạnh phúc của người mẹ 10 năm mong con đã được đền đáp.

Trong niềm hạnh phúc vô bờ, trong thư cảm ơn gửi tập thể y bác sĩ, chị Từ Thị T. (35 tuổi, ở Trà Vinh) chia sẻ rất biết ơn "vì các cô chú bác sĩ, điều dưỡng quá nhiệt tình, ân cần, chu đáo lo cho con" để có được ngày hạnh phúc hôm nay.

Chị cho biết đã hai lần sẩy thai (trong đó có một lần sẩy thai to), hai vợ chồng đã mong con hơn 10 năm nay.

Đến lần mang thai thứ ba, anh chị lại một lần nữa hy vọng. Tuy nhiên, lúc thai đang được 21 tuần thì có dấu hiệu sẩy thai và chị nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ trong tình trạng cổ tử cung đã mở 2cm, đầu ối phồng xuống. Các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp hở eo tử cung diễn tiến sẩy thai to tiến triển.

Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thực hiện khâu vòng cổ tử cung cấp cứu tại phòng mổ để giúp thai phụ kéo dài thai kỳ. Thủ thuật thành công giúp chị T. giữ được em bé trong bụng đến tuần thai 24, các bác sĩ tiêm thuốc kích thích trưởng thành phổi cho bé.

Đến tuần thứ 25, chị T. tiếp tục có dấu hiệu chuyển dạ với những cơn gò tử cung, các bác sĩ đã dùng thuốc và mọi biện pháp giảm gò, truyền thuốc bảo vệ hệ thần kinh thai nhưng đáp ứng thuốc kém. Vậy là bé gái chào đời lúc mới 25 tuần tuổi, được các bác sĩ khoa nhi - sơ sinh đón hồi sức ngay tại phòng sinh. Bé được trợ thở liên tục và chăm sóc đặc biệt.

Tất cả các kỹ thuật hiện có cho điều trị bé sinh non đã được sử dụng, như: bơm curosurf, thở máy rung tần số cao HFO, thở SIMV, thở NCPAP, kháng sinh, truyền dịch, truyền máu... Liên tục từ lúc ra đời, bé được điều trị trong một môi trường an toàn với điều kiện chăm sóc từ nhiệt độ, độ ẩm đến ánh sáng, âm thanh gần giống với cơ thể người mẹ.

Sau 1 tuần tuổi, bé được cho ăn sữa mẹ và ấp kangaroo khi được 5 tuần tuổi. Từ đó được cảm nhận hơi ấm, tình yêu thương trong vòng tay mẹ, bé liên tục phát triển tiến bộ mỗi ngày.

"Ngày bé xuất viện, được trao chiếc "mũ tốt nghiệp" là cả một niềm hạnh phúc, không chỉ cho gia đình mà cho cả tập thể y bác sĩ đã chăm sóc bé suốt nhiều tháng qua. Đây là món quà động viên cho sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể chúng tôi, cũng như của cả gia đình và cả bé Như Ý khi em trải qua lớp học thích nghi với cuộc sống quá sớm bên ngoài bụng mẹ", bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, trưởng khoa nhi - sơ sinh Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, chia sẻ.

Sức sống kỳ diệu của bé sinh non 26 tuần, nặng chỉ 400 gramSức sống kỳ diệu của bé sinh non 26 tuần, nặng chỉ 400 gram

Bé gái chào đời khi mới 26 tuần thai, nặng 400 gram. Đây là em bé sinh non nhẹ cân nhất tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được chăm sóc và điều trị thành công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên