24/03/2024 09:14 GMT+7

Hàng trăm người dân Phú Quốc trắng đêm tình nguyện hiến máu cứu sản phụ bị băng huyết

Hiện sức khỏe sản phụ M. bị băng huyết ở Phú Quốc vẫn còn yếu. Các bác sĩ vẫn tiếp tục truyền máu và hướng chuyển sản phụ lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Đông đảo người dân ở Phú Quốc đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc xét nghiệm và hiến máu để cứu sản phụ M. - Ảnh: Q.T.

Đông đảo người dân ở Phú Quốc đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc xét nghiệm và hiến máu để cứu sản phụ M. - Ảnh: Q.T.

Sáng 24-3, Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cho biết khoảng 18h20 ngày 23-3, đơn vị đã tiếp nhận sản phụ H.T.M. (39 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú ở xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) nhập viện trong tình trạng lơ mơ do băng huyết.

Các bác sĩ ở Trung tâm Y tế TP Phú Quốc khám và chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần (4,5 tháng). Sau đó, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu với hy vọng cứu sống người mẹ.

Do mất quá nhiều máu nên sản phụ M. bị rối loạn đông máu (truyền bao nhiêu máu đều chảy ra). Đồng thời, máu của sản phụ M. thuộc nhóm máu O và khó tìm người tương đồng.

"Sau khi người dân Phú Quốc đến cho máu thì bác sĩ đã kịp thời truyền máu cứu sản phụ trên. Tuy nhiên, sản phụ M. vẫn nằm khoa hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch. 

Bác sĩ tiếp tục cho truyền máu và hướng chuyển tuyến trên để điều trị kịp thời", một bác sĩ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm 23-3, trên cộng đồng Facebook Phú Quốc có đăng tải lời kêu gọi hiến máu O cứu sản phụ M. gặp phải tình trạng băng huyết. 

Sau đó, khoảng 400 - 500 người dân sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc để xét nghiệm, cho máu.

Trong số đó, có khoảng 10 người có nhóm máu O tương đồng và tiến hành cho máu để cứu sản phụ M..

"Lúc đó ở trung tâm đông đúc người dân đến xét nghiệm cho máu. Ai cũng mong muốn nhóm máu của mình tương đồng để cứu sản phụ M.. May mắn có 10 người có nhóm máu O phù hợp với sản phụ trên. Tôi hy vọng sức khỏe của sản phụ M. sớm bình phục trở lại", anh Đ.Q.T. - người dân ở Phú Quốc - nói.

Được biết, sản phụ M. đã có bốn đứa con và trải qua hai lần sinh mổ. Chồng sản phụ M. trước đó đã về quê chăm mẹ ruột đang bệnh nặng, chưa ra Phú Quốc kịp.

Phát hiện mới về rối loạn đông máu của bệnh nhân mắc COVID-19Phát hiện mới về rối loạn đông máu của bệnh nhân mắc COVID-19

Bệnh COVID-19 có thể làm thay đổi quá trình đông máu ở những trường hợp mắc bệnh nặng, dẫn đến việc hình thành các huyết khối, nhồi máu cơ tim hoặc thuyên tắc phổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên