14/03/2024 11:02 GMT+7

Hàng ngàn con chim hoang dã về trú ngụ công viên Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang

Hàng ngàn con chim hoang dã về trú ngụ trên các cây xanh, dây điện, nhà dân xung quanh công viên Nguyễn Trung Trực (phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá).

7h sáng mỗi ngày, khoảng 10 công nhân xịt nước, quét dọn vệ sinh phân chim hoang dã để người dân và du khách ra công viên Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá, Kiên Giang) chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

7h sáng mỗi ngày, khoảng 10 công nhân xịt nước, quét dọn vệ sinh phân chim hoang dã để người dân và du khách ra công viên Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá, Kiên Giang) chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Việc chim hội tụ về đây nhiều người cho rằng đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng có không ít người cho đây là điều đáng mừng vì "đất lành chim đậu".

Ngày 14-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vấn đề trên, ông Bùi Trung Thực - phó chủ tịch UBND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - cho biết đàn chim hoang dã hàng ngàn con trước đây trú ngụ dọc theo các cây xanh trên đường Nguyễn Trung Trực (đoạn gần Bệnh viện Bình An, TP Rạch Giá).

Người dân xua đuổi nên đàn chim về ngủ trên các dây điện, bảng hiệu và cây xanh xung quanh công viên Nguyễn Trung Trực (phường Vĩnh Thanh Vân).

Sau đó, chim về trú ngụ thời gian qua đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vì phân chim vương vãi khắp mặt đường.

Du khách thập phương và người dân địa phương cũng lo ngại, ít ra ngồi công viên nghỉ mát hay vui chơi, đi bộ tập thể dục cùng gia đình và bạn bè.

"Chúng tôi trước mắt chỉ đạo các đơn vị liên quan thuê khoảng 10 công nhân đến xịt nước, quét dọn vệ sinh sạch sẽ các bệ ngồi xung quanh công viên Nguyễn Trung Trực vào buổi sáng. 

Lâu dài địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan trong tỉnh tính đến phương án tốt nhất giảm bớt đàn chim hoang dã trên, góp phần gìn giữ môi trường xung quanh", ông Thực nói.

7h tối mỗi ngày, đàn chim hoang dã về đậu ngủ ken đặc khiến cho cây xanh ở công viên Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá) trơ lá - Ảnh: CHÍ CÔNG

7h tối mỗi ngày, đàn chim hoang dã về đậu ngủ ken đặc khiến cho cây xanh ở công viên Nguyễn Trung Trực (TP Rạch Giá) trơ lá - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 18h chiều 13-3, tại công viên Nguyễn Trung Trực có hàng ngàn con chim hoang dã về trú ngụ trên dây điện, các bảng hiệu và mái nhà người dân địa phương. Đặc biệt, cây xanh ở công viên Nguyễn Trung Trực chim đậu ngủ ken đặc trên các đọt cây.

Thế nhưng cũng không ít người cho rằng nên để cho đàn chim sinh sống tự nhiên. Bởi hiện nay, ngày càng có ít môi trường cho chim chóc sinh sống nên các loài chim hoang dã tìm về công viên Nguyễn Trung Trực sống cũng là lẽ tự nhiên.

"Tui nghĩ trước khi xử lý vụ việc chim tập trung về sinh sống ở công viên trên thì chính quyền địa phương nên tham khảo ý kiến các nhà khoa học để có hướng làm tốt nhất cho môi trường môi sinh cho cả con người và chim chóc", anh N.Đ., một cư dân sống gần công viên, bày tỏ.

Nhiều doanh nghiệp ‘xếp hàng’ chờ Kiên Giang kêu gọi đầu tư xử lý rác ở Phú QuốcNhiều doanh nghiệp ‘xếp hàng’ chờ Kiên Giang kêu gọi đầu tư xử lý rác ở Phú Quốc

TP Phú Quốc (Kiên Giang) thu gom khoảng 170 - 180 tấn rác thải mỗi ngày và số rác này vẫn đang ngày càng chất đống. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đã có văn bản ngỏ lời muốn được đầu tư xử lý rác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên