05/02/2024 16:35 GMT+7

Hàng chục ngàn lao động về quê ăn Tết trên những chuyến tàu, chuyến xe mùa xuân

Từ tối 4-2 (25 tháng chạp), những chuyến tàu, xe miễn phí đã lăn bánh đưa công nhân, người lao động rời TP.HCM về quê ăn Tết. Có công nhân lần thứ năm về quê trên chuyến xe miễn phí này.

Hai chị em Mỹ Tuyền, Phương Nghi (quê Thừa Thiên Huế) háo hức khi lần đầu tiên đến ga Sài Gòn đi tàu với cha mẹ về quê ăn Tết. Chị Nguyễn Thị Mùi - mẹ của hai bé - đã làm việc tại Công ty Paiho (quận Bình Tân) 9 năm - Ảnh: VŨ THỦY

Hai chị em Mỹ Tuyền, Phương Nghi (quê Thừa Thiên Huế) háo hức khi lần đầu tiên đến ga Sài Gòn đi tàu với cha mẹ về quê ăn Tết. Chị Nguyễn Thị Mùi - mẹ của hai bé - đã làm việc tại Công ty Paiho (quận Bình Tân) 9 năm - Ảnh: VŨ THỦY

Gác lại một năm khó khăn về quê ăn Tết

"Đây là lần đầu tiên đi tàu lửa nhưng là lần thứ năm nhận được vé xe về quê ăn Tết. Nếu không có vé chắc không thể mỗi năm mỗi về. Tiền tàu xe tốn kém lắm. Năm nay công việc khó khăn nên lại càng khó mua vé" - anh Nguyễn Đình Duẩn (42 tuổi), công nhân thủy sản, chia sẻ.

Năm nay, anh cùng vợ và con trai được nhận vé xe cùng quà Tết của Chuyến tàu mùa xuân, do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức. Cậu con trai Khải An (8 tuổi) của anh chị càng háo hức vì lần đầu tiên đi tàu. 12 tiếng nữa, cậu bé sẽ về tới Phú Yên ăn Tết với ông bà.

4 người con của chị Lê Thị Hiền (41 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) với niềm vui nhận lì xì từ Liên đoàn Lao động TP.HCM trước khi theo cha mẹ lên tàu về quê ăn Tết. Chị Huyền đã 15 năm làm công nhân tại TP.HCM - Ảnh: VŨ THỦY

4 người con của chị Lê Thị Hiền (41 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) với niềm vui nhận lì xì từ Liên đoàn Lao động TP.HCM trước khi theo cha mẹ lên tàu về quê ăn Tết. Chị Huyền đã 15 năm làm công nhân tại TP.HCM - Ảnh: VŨ THỦY

Bé Cà Rốt (5 tuổi) - con gái chị Võ Thị Ngọc (31 tuổi), hiện là công nhân may. Đây là năm thứ hai bé được đi tàu về quê Quảng Ngãi. "Con bé nó nôn đi xe lắm. 10h tối tàu chạy mà 4 - 5h chiều đã giục đi rồi", chị Ngọc kể.

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Năm - công nhân may tại Khu chế xuất Linh Trung - hai năm nay về quê bằng vé xe từ chương trình Chuyến xe mùa xuân do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

"Tính năm nay không về vì không có tiền. Tiền tàu xe bốn người ít cũng phải 4 triệu đồng. Công ty không có hàng tăng ca, chồng mình thợ xây thất nghiệp mấy tháng nay. Lúc công đoàn thông báo đăng ký vé miễn phí rồi được nhận vé, cả nhà mừng lắm", chị Năm nói.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM đến tiễn gia đình công nhân về quê ăn Tết tại ga Sài Gòn tối 4-2 - Ảnh: VŨ THỦY

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM đến tiễn gia đình công nhân về quê ăn Tết tại ga Sài Gòn tối 4-2 - Ảnh: VŨ THỦY

Đưa 26.000 người lao động về quê ăn Tết

Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn đưa 162 gia đình với khoảng 500 công nhân, lao động cùng con cái về quê ăn Tết từ tối muộn 4-2 (25 tháng chạp).

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm cho biết chương trình "Tấm vé nghĩa tình" Tết 2024 của các cấp công đoàn thành phố vận động và tặng hơn 26.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Chuyến xe mùa xuân đưa công nhân rời TP.HCM về Thanh Hóa xuất phát sáng 5-2 - Ảnh: VŨ THỦY

Chuyến xe mùa xuân đưa công nhân rời TP.HCM về Thanh Hóa xuất phát sáng 5-2 - Ảnh: VŨ THỦY

Từ ngày 4 đến 7-2, sẽ có 17 "Chuyến tàu mùa xuân" đưa 567 hộ gia đình với 2.006 người về quê đón Tết cùng gia đình. Cùng với đó là các chuyến xe được tổ chức tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, công đoàn cơ sở các công ty thực hiện…

Chương trình Chuyến xe mùa xuân do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức cũng đưa khoảng 1.500 người lao động về quê từ sáng 5-2.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà nói Chuyến xe mùa xuân của Thành Đoàn cùng với Tấm vé nghĩa tình của Liên đoàn Lao động TP.HCM là hai chương trình đã được duy trì nhiều năm qua.

"Tính đến nay, hai chương trình này đã đưa hơn nửa triệu người lao động về quê đón Tết hoàn toàn miễn phí", chị Hà thông tin.

Tính đến nay, sau nhiều năm duy trì, chương trình "Chuyến xe mùa xuân" của Thành Đoàn TP.HCM và "Tấm vé nghĩa tình" của Liên đoàn Lao động TP.HCM đã đưa hơn nửa triệu công nhân, người lao động từ TP.HCM về quê đón Tết - Ảnh: VŨ THỦY

Tính đến nay, sau nhiều năm duy trì, chương trình "Chuyến xe mùa xuân" của Thành Đoàn TP.HCM và "Tấm vé nghĩa tình" của Liên đoàn Lao động TP.HCM đã đưa hơn nửa triệu công nhân, người lao động từ TP.HCM về quê đón Tết - Ảnh: VŨ THỦY

Bỏ tiền túi đãi tất niên người ở trọBỏ tiền túi đãi tất niên người ở trọ

Liên tục 18 năm qua, năm nào vợ chồng ông chủ trọ Nguyễn Thành Tâm (quận 12, TP.HCM) cũng bỏ tiền túi làm bữa tất niên đãi người ở trọ tại khu nhà của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên