14/07/2023 13:47 GMT+7

Hai tàu biển va chạm làm sập cầu cảng ở sông Thị Vải

Khi chạy trong luồng sông Thị Vải, tàu container Wan Hai A02 bất ngờ ra khỏi luồng, va chạm với tàu Vassos 2 đang neo trong cảng.

Hiện trường vụ cầu cảng bị sập sau vụ va chạm giữa hai tàu - Ảnh: CVHH Vũng Tàu

Hiện trường vụ cầu cảng bị sập sau vụ va chạm giữa hai tàu - Ảnh: CVHH Vũng Tàu

Ngày 14-7, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết vào chiều tối 13-7 đã xảy ra va chạm hàng hải giữa hai tàu biển khiến hàng chục mét cầu của cảng Interlour Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị gãy đổ, hư hỏng.

17h40 ngày 13-7, tàu Wan Hai A02 (quốc tịch Singapore, trọng tải hơn 142.000 tấn) khi đang di chuyển trên luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải, đoạn qua khúc cong chữ S thì bất ngờ bị dạt ra khỏi luồng. 

Vào thời điểm này, ở phía mạn trái của tàu Wan Hai A02 có tàu chở hàng rời Vassos 2 (quốc tịch Cyprus, trọng tải gần 70.000 tấn) đang neo làm hàng tại cầu cảng Interflour Cái Mép.

Sau khi dạt ra khỏi luồng, phần đuôi tàu Wan Hai A02 đã va chạm, đè lên phần mũi của tàu Vassos 2 và ép tàu này sát vào cầu cảng. Lúc này thân tàu Vassos 2 đè tiếp lên các kết cấu cầu cảng. 

Hậu quả làm 46m cầu của cảng Interflour Cái Mép bị gãy, đổ cùng hệ thống băng chuyền, nhiều thiết bị khác rơi xuống sông Thị Vải và một phần rơi lên sà lan đang đậu bên trong cầu cảng, sát bờ.

Tàu container Wan Hai A02 đi chệch ra khỏi luồng Thị Vải khiến vụ va chạm xảy ra - Ảnh: Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu

Tàu container Wan Hai A02 đi chệch ra khỏi luồng Thị Vải khiến vụ va chạm xảy ra - Ảnh: Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã khảo sát tại hiện trường và thống nhất với doanh nghiệp cảng, chủ tàu để khắc phục hậu quả ban đầu.

Các tàu thủy được điều động đưa tàu Wan Hai A02 ra neo đậu an toàn khu vực ngoài phao báo hiệu hàng hải số 0 luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

Thời tiết lúc xảy ra vụ va chạm rất xấu có dông lốc, gió lớn. Một chuyên gia hàng hải nhận định cơn dông lốc gió mạnh đã khiến tàu Wan Hai A02 lúc này như một "cánh buồm" đón gió. Cộng với việc tàu đang giảm máy, giảm tốc độ vì vào khúc cua nên đã không cơ động, đủ lực giữ được thân tàu, do đó đã đi chệch khỏi luồng và gây ra vụ va chạm liên hoàn.

Cảng vụ Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân.

Va chạm giữa tàu khách và tàu hàng ở Ấn Độ: 50 người chếtVa chạm giữa tàu khách và tàu hàng ở Ấn Độ: 50 người chết

Thống kê sơ bộ cho thấy có ít nhất 50 người chết, 300 người bị thương trong một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở miền đông Ấn Độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên