18/11/2023 22:41 GMT+7

Hải Phòng trích 1,32 tỉ đồng để biểu dương học sinh, sinh viên

Tối 18-11, Hải Phòng tổ chức biểu dương 132 học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn tại khu di tích Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đêm 18-11, Hải Phòng tổ chức tuyên dương 132 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2023 tại khu di tích quốc gia đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại huyện Vĩnh Bảo - Ảnh: HOÀNG HẢI

Đêm 18-11, Hải Phòng tổ chức tuyên dương 132 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2023 tại khu di tích quốc gia đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại huyện Vĩnh Bảo - Ảnh: HOÀNG HẢI

Đây là năm thứ 19 Thành Đoàn Hải Phòng được giao là cơ quan thường trực phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức chương trình lễ biểu dương, tôn vinh các em học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Hoạt động nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong toàn thành phố.

Trong số 132 học sinh, sinh viên được biểu dương lần này, có 63 học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia các môn văn hóa; đoạt giải nhất, nhì và ba trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 - 2023; đoạt giải ba trở lên trong các cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia và viết thư quốc tế UPU năm 2023.

Có 23 học sinh Hải Phòng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt điểm cao và đỗ vào đại học, trường đại học, học viện trong hoặc ngoài nước và 46 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các trường đại học trên địa bàn thành phố, sinh viên là người Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên các đại học, trường đại học, học viện trên toàn quốc.

Mỗi học sinh, sinh viên được biểu dương ngoài bằng khen còn được tặng thưởng 10 triệu đồng - Ảnh: HOÀNG HẢI

Mỗi học sinh, sinh viên được biểu dương ngoài bằng khen còn được tặng thưởng 10 triệu đồng - Ảnh: HOÀNG HẢI

Để biểu dương những học sinh, sinh viên tiêu biểu này, chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định tặng bằng khen, đồng thời trích ngân sách 1,32 tỉ đồng để khen thưởng (mỗi người 10 triệu đồng cùng bằng khen).

Ông Lê Anh Quân - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh những học sinh, sinh viên được biểu dương cho thấy truyền thống hiếu học và học giỏi của người Hải Phòng. Đồng thời chứng tỏ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đang được đầu tư bài bản, đúng hướng, có sức lan tỏa rộng khắp trong học sinh, sinh viên thành phố.

Theo ông Quân, những năm qua thành phố luôn có nhiều chính sách để phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, việc khuyến học, khuyến tài và đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp được quan tâm.

Đặc biệt, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn. 

Các chính sách này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân thành phố, thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Trong chiều 18-11, các học sinh, sinh viên được biểu dương tiến hành dâng hương tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố - Ảnh: HOÀNG HẢI

Trong chiều 18-11, các học sinh, sinh viên được biểu dương tiến hành dâng hương tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố - Ảnh: HOÀNG HẢI

Nam sinh Nguyễn Tuấn Dương - học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú - cho biết đây là lần thứ hai được thành phố tuyên dương tại khu di tích quốc gia đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và cảm thấy rất vinh dự, tự hào.

"Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về cơ chế đãi ngộ cho công tác giáo dục - đào tạo. Sự biểu dương của thành phố chính là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho chúng em trên hành trình tri thức" - Dương chia sẻ.

Trước đó, các học sinh, sinh viên tiêu biểu đã tổ chức dâng hương tại tượng đài Nữ tướng Lê Chân, quận Hồng Bàng; Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, huyện An Dương; tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận Kiến An và khu đền thờ, tượng đài Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại huyện Vĩnh Bảo.

TP.HCM tuyên dương 63 gương liên đội trưởng tiêu biểuTP.HCM tuyên dương 63 gương liên đội trưởng tiêu biểu

TTO - Sáng 15-5, Thành đoàn TP.HCM, Hội đồng Đội TP.HCM tuyên dương 63 gương liên đội trưởng tiêu biểu cấp thành tại chương trình kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2022).


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên