25/03/2024 09:40 GMT+7

Gỗ lớn từ đốn cây xanh ở TP.HCM phơi mưa nắng, bị mối mọt khi chưa kịp đấu giá

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Hàng trăm khúc gỗ từ đốn cây xanh ở TP.HCM nằm phơi nắng phơi mưa chờ đấu giá, nhiều cây đã mục nát, sâu mọt, không còn giá trị sử dụng.

Nơi tập kết gỗ từ việc đốn cây xanh ở TP.HCM thuộc "Gói đấu giá số 1". Gói này đang được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM thông tin đấu giá trong thông báo ngày 6-3-2024 - Ảnh: LÊ PHAN

Nơi tập kết gỗ từ việc đốn cây xanh ở TP.HCM thuộc "Gói đấu giá số 1". Gói này đang được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM thông tin đấu giá trong thông báo ngày 6-3-2024 - Ảnh: LÊ PHAN

Tuổi Trẻ Online đã đến nơi tập kết lượng gỗ từ đốn hạ cây xanh TP.HCM để ghi nhận tình trạng hiện tại.

Đây là một bãi tập kết nằm tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Bãi tập kết lộ thiên, hàng trăm cây gỗ chất đống phơi nắng phơi mưa.

Đặc biệt nhiều cây đã bị mục rỗng, mối mọt ăn khoét sâu vào thân. Dù Sở Xây dựng đang thông báo tổ chức đấu giá nhưng với tình trạng hiện tại, số gỗ này nhiều cây đã không còn giá trị sử dụng.

Hiện nay cây xanh trên đường phố TP.HCM trong quá trình duy tu, chăm sóc nếu phát hiện cây có khiếm khuyết, sâu bệnh sẽ được đề xuất lên Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP (thuộc Sở Xây dựng) để đốn hạ.

Số gỗ này sẽ được đưa về tập kết tại các bãi do Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh quản lý.

Toàn cảnh bãi tập kết gỗ từ việc đốn hạ cây xanh ở TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Toàn cảnh bãi tập kết gỗ từ việc đốn hạ cây xanh ở TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Hiện trạng gỗ chờ đấu giá đã hư hại phần lớn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Hiện trạng gỗ chờ đấu giá đã hư hại phần lớn - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Gỗ lớn từ đốn cây xanh ở TP.HCM phơi mưa nắng, bị mối mọt khi chưa kịp đấu giá- Ảnh 4.
Gỗ lớn từ đốn cây xanh ở TP.HCM phơi mưa nắng, bị mối mọt khi chưa kịp đấu giá- Ảnh 5.

Mối mọt ăn sâu vào thân gỗ, có cây đã mục nát thành các phần nhỏ. Theo đánh giá, gỗ này hầu như không còn giá trị sử dụng - Ảnh: LÊ PHAN

Gỗ nằm phơi nắng phơi mưa, cây cỏ dại mọc phủ lên - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Gỗ nằm phơi nắng phơi mưa, cây cỏ dại mọc phủ lên - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Hầu như số gỗ trên không có biện pháp che phủ nào để bảo vệ khỏi tác động của thời tiết - Ảnh: LÊ PHAN

Hầu như số gỗ trên không có biện pháp che phủ nào để bảo vệ khỏi tác động của thời tiết - Ảnh: LÊ PHAN

Gỗ chờ đấu giá nhưng không khác gì củi - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Gỗ chờ đấu giá nhưng không khác gì củi - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Chưa có quy định xử lý gỗ thu hồi sau đốn cây tại TP.HCMChưa có quy định xử lý gỗ thu hồi sau đốn cây tại TP.HCM

Liên quan vụ 4.500m³ gỗ thu hồi bị mục nát, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ đẩy nhanh việc đấu giá. Đồng thời hoàn chỉnh xây dựng quy trình quản lý, đấu giá trình các cấp phê duyệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên