10/12/2023 19:46 GMT+7

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp chỉ có 20/56 phiếu tín nhiệm cao

Chiều 10-12, tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã lấy phiếu tín nhiệm 20 người thuộc HĐND và UBND tỉnh, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 20/56 phiếu.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết trong thời gian tới tỉnh tập trung lĩnh vực phát triển giao thông - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết trong thời gian tới tỉnh tập trung lĩnh vực phát triển giao thông - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, năm 2023, GRDP đạt 6,14%, tương đương tăng 3.581 tỉ đồng, ngoại trừ năm 2022 thì đây là giá trị tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tốc độ tăng trưởng cao hơn cả nước.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết trong thời gian tới tỉnh tập trung lĩnh vực phát triển giao thông, ưu tiên nguồn vốn, nhất là việc khai thác cát phục vụ công trình, bên cạnh tuân thủ luật khoáng sản còn phải theo dõi và đối chiếu thường xuyên.

"Thu nhập ròng của người dân hiện đứng thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giảm nghèo còn khoảng 30%. Định hướng năm 2024 còn nhiều khó khăn, chúng tôi sẽ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tập trung khôi phục lại sản xuất công nghiệp chế biến, đưa 9 dự án đầu tư mới, tạo điều kiện cho dự án mới, 81 dự án cấp phép đầu tư", ông Nghĩa nói.

Ông Phan Văn Thắng - chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Phan Văn Thắng - chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Tại kỳ họp đã bỏ phiếu tín nhiệm cho 20 người, trong đó khối HĐND tỉnh là 6 người, khối UBND tỉnh 14 người.

Có 17 người có tỉ lệ tín nhiệm cao đạt từ 50% trở lên, trong đó ông Phan Văn Thắng - chủ tịch HĐND tỉnh - có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 51/56 phiếu; ông Phạm Thiện Nghĩa - chủ tịch UBND tỉnh - có số phiếu tín nhiệm cao 42/56 phiếu; ông Huỳnh Minh Tuấn - phó chủ tịch UBND tỉnh - có số phiếu tín nhiệm cao 45/56 phiếu.

Bà Nguyễn Thúy Hà - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất 20/56 (tỉ lệ 35%), số phiếu tín nhiệm 28 phiếu và 8 phiếu tín nhiệm thấp.

Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhấtBí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất

Ông Hồ Quốc Dũng - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định - là người có phiếu tín nhiệm cao nhất khi các đại biểu HĐND thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên