04/02/2024 19:17 GMT+7

Giá hoa Tết giảm nhưng sức mua cũng... giảm theo

Nhiều nhà vườn miền Tây khẳng định giá hoa Tết năm nay giảm hơn 2023 nhưng sức mua cũng giảm theo. Đa số người đi ngắm hoa, ít mua. Nếu có chỉ mua những loại hoa độc lạ hay đang hot.

Cặp chậu cúc mâm xôi có giá 350.000 đồng được người khách mua cho chị Phan Thị Kim Định - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cặp chậu cúc mâm xôi có giá 350.000 đồng được khách mua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 4-2 tại chợ hoa xuân Long Xuyên đã có rất nhiều nhà vườn đưa hoa vào đường Bùi Văn Danh (phường Mỹ Xuyên) và đường Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Long) bày bán với đủ các loại hoa cúc, mai, vạn thọ... 

Giảm giá vẫn "ế khách"

Năm nay, TP Long Xuyên bố trí 623 lô cho các nhà vườn, tiểu thương bán hoa Tết tại ba phường trung tâm Mỹ Long, Mỹ Bình và Mỹ Xuyên (tăng 39 lô so với cùng kỳ 2023).

Tuy nhiên, dù đã mang hoa đến chợ bán gần 1 tuần nay nhưng chị Phan Thị Kim Định (ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre) vẫn chưa bán được 1/3 trong số 200 chậu hoa cúc mâm xôi. 

"Cặp cúc mâm xôi năm trước có giá 500.000 đồng nay chỉ còn 350.000 đồng/cặp nhưng người mua rất ít. Giá giảm nhưng người mua hoa Tết cũng giảm theo", chị Định nói.

Nhiều tiểu thương bán hoa Tết ở miền Tây cho biết sức mua giảm mạnh, dù họ đã giảm giá các loại hoa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều tiểu thương bán hoa Tết ở miền Tây cho biết sức mua giảm mạnh, dù họ đã giảm giá các loại hoa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại TP Cà Mau, dạo một vòng chợ hoa kiểng, dưa hấu cũng không khó bắt gặp hình ảnh ảm đạm của thị trường.

Chị Nguyễn Cẩm Tú (một người bán hoa) nói biết trước sức mua năm nay giảm nên chị chỉ lấy 2.000 giỏ hoa vạn thọ, cúc để bán. Tuy nhiên sức mua quá chậm, một số người chỉ đến xem, tham khảo giá rồi đi. 

"Mỗi cặp vạn thọ tôi bán 150.000 - 200.000 đồng mà nhiều người vẫn không mua", chị Tú cho biết.

Anh Phan Đệ (người bán dưa hấu ở chợ hoa TP Cà Mau) than thở: "Mọi năm đến thời điểm này tôi đã bán gần 1/3 lượng hàng. Năm nay dọn ra 2 ngày nhưng chỉ mới bán được 8 cặp dưa. 

Hiện còn gần 3 tấn dưa chưa biết làm sao. Hy vọng gần tới giao thừa sẽ bán được. Giờ tôi tập trung vẽ dưa để trưng bày thu hút khách".

Hàng độc, lạ lên ngôi

Gia đình chị Hà (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) mang đến chợ hoa xuân Long Xuyên nhiều loại cúc mâm xôi đỏ, tím, vàng và cúc mâm xôi Hàn Quốc. 

"Nhiều khách hàng hỏi cúc mâm xôi màu tím, loại này bán chạy lắm vì đang nổi và đang hot trên mạng xã hội sau Festival hoa Sa Đéc. Năm nay sức mua hoa Tết chậm, các loại hoa thông thường sẽ rất khó bán", chị Hà nói.

Tương tự, chị Định cho biết mấy chậu cúc tím Hà Lan có giá 1,2 triệu đồng/cặp cũng được nhiều người săn mua.

Chị Định từ Bến Tre sang An Giang mang theo loại cúc mâm xôi tím Hà Lan đang hút hàng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chị Định từ Bến Tre sang An Giang mang theo loại cúc mâm xôi tím Hà Lan đang hút hàng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Anh Kía (ngụ Đồng Tháp) cũng mang đến chợ hoa xuân Long Xuyên gần 120 gốc đào được bạn bè từ Hưng Yên chuyển vào. Dù chưa được 3 ngày nhưng có nhiều người xem và mua gần hết.

"Hiện chỉ còn hơn 20 gốc. Tôi nghĩ đào bán được do khách miền Tây ít thấy hoa đào và tò mò", anh Kía nói.

125 gốc hoa đào đã được anh Kía bán gần hết - Ảnh: BỬU ĐẤU

125 gốc hoa đào đã được anh Kía bán gần hết - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Nguyễn Thành Phương - trưởng Phòng kinh tế TP Cà Mau - cho biết số hộ kinh doanh hoa kiểng, dưa hấu trên địa bàn TP Cà Mau năm nay tăng hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, ít khách đến hỏi mua nên thị trường hoa kiểng năm nay ảm đạm hơn so với những năm trước.

"TP Cà Mau có hơn 190 gian hàng đăng ký bán hoa, cây kiểng, dưa hấu. Chúng tôi đã bố trí ngay khu vực quảng trường Phan Ngọc Hiển để nhiều người dân thuận tiện đến xem và mua. 

Một số người dân có tâm lý đợi đến cận Tết mới mua nên thị trường hoa kiểng không sôi động", ông Phương nói.

Trong lúc nhà vườn rầu vì hoa bán chậm, giới trẻ ra chợ hoa chụp hình lưu niệm những khoảnh khắc ngày xuân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trong lúc nhà vườn rầu vì hoa bán chậm, giới trẻ ra chợ hoa chụp hình lưu niệm những khoảnh khắc ngày xuân - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhiều vị trí ở TP Cà Mau chật kín hoa vào dịp Tết, năm nay phải bỏ trống hoặc cho những người bán bò viên, nước mía bán cầm chừng - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhiều vị trí ở TP Cà Mau chật kín hoa vào dịp Tết, năm nay phải bỏ trống hoặc cho những người bán bò viên, nước mía bán cầm chừng - Ảnh: THANH HUYỀN

Giới trẻ diện áo dài chụp hình lưu niệm tại chợ hoa xuân đường Phạm Hồng Thái, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Giới trẻ diện áo dài chụp hình lưu niệm tại chợ hoa xuân đường Phạm Hồng Thái, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hội hoa xuân Giáp Thìn 10 ngày ở công viên Tao Đàn cùng 6 chợ hoa TếtHội hoa xuân Giáp Thìn 10 ngày ở công viên Tao Đàn cùng 6 chợ hoa Tết

UBND TP.HCM sẽ tổ chức Hội hoa xuân Giáp Thìn tại công viên Tao Đàn trong 10 ngày cùng 6 chợ hoa cấp TP tại 3 công viên lớn, Phú Mỹ Hưng, Thủ Đức và quận 8.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên