16/01/2024 12:11 GMT+7

Cần Thơ mở chợ hoa Tết miễn phí tất tần tật cho người buôn bán

Lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức chợ hoa Tết và miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước... cho người bán.

Chợ hoa Tết Giáp Thìn tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ sẽ miễn phí tiền thuê mặt bằng cho người bán - Ảnh: V.C.

Chợ hoa Tết Giáp Thìn tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ sẽ miễn phí tiền thuê mặt bằng cho người bán - Ảnh: V.C.

Ngày 16-1, ông Hà Vũ Sơn - giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ - cho biết thành phố sẽ tổ chức chợ hoa Tết 2024 tại quảng trường Trung tâm 586 (khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng). 

Địa điểm tổ chức chợ hoa Tết 2024 có diện tích khoảng 5ha, cặp sông Hậu nên rất thuận tiện cả về đường thủy lẫn đường bộ.

“Người bán hoa kiểng không bị hạn chế về diện tích. Đây là lần đầu tiên tổ chức và được chủ đầu tư khu dân cư 586 miễn phí tiền thuê mặt bằng, điện, nước..., trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất cho bà con có điểm mua bán hoa kiểng Tết", ông Sơn nói.

Ngày 19-1 (nhằm mùng 9 tháng chạp) bắt đầu giao mặt bằng cho người bán hoa kiểng để chính thức hoạt động vào ngày 25-1 (nhằm 15 tháng chạp). 

Chợ hoa Tết kéo dài đến ngày 9-2 (nhằm 30 Tết), tuy nhiên người mua bán kiểng có thể trưng bày đến hết tháng giêng.

Theo ông Sơn, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre để tổ chức chợ hoa Tết nhằm tạo điều kiện cho người trồng hoa kiểng có điểm mua bán, đồng thời để nhân dân có thêm điểm du xuân.

Chợ hoa Tết Giáp Thìn tại TP Cần Thơ hứa hẹn là điểm du xuân thú vị cho người dân - Ảnh: HOÀNG TUYÊN

Chợ hoa Tết Giáp Thìn tại TP Cần Thơ hứa hẹn là điểm du xuân thú vị cho người dân - Ảnh: HOÀNG TUYÊN

Ông Võ Ngọc Châu - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 586 (chủ đầu tư khu dân cư 586) - cho biết đồng hành cùng Sở Công Thương thành phố Cần Thơ với mục đích làm sao để chợ hoa Tết 2024 trở thành thương hiệu trong tương lai.

Vị trí này đẹp, có mặt tiền đường bộ, mặt tiền đường thủy, đủ điều kiện để hội tụ thành một chợ hoa lớn. 

“Lần này làm là gần như mình tài trợ hết cho bà con trong lúc đang khó khăn. Muốn bà con vô đây buôn bán, mình miễn phí hết tiền mặt bằng, điện, nước. Cái gì làm được mình sẵn sàng làm để bà con buôn bán xôm tụ”, ông Châu khẳng định.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Tấn Nhơn - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, các cơ quan chuyên môn của sở sẽ tiếp cận người dân, vận động họ mang các sản phẩm đặc trưng của thành phố để trưng bày, cùng với nông dân các tỉnh lân cận để buôn bán hoa kiểng.

Cùng với việc tổ chức chợ hoa Tết, quảng trường Trung tâm 586 được trồng thêm cây cảnh nghệ thuật, bố trí tượng thú… nhằm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

Cần Thơ bắn pháo hoa 5 điểm Tết Giáp ThìnCần Thơ bắn pháo hoa 5 điểm Tết Giáp Thìn

Kinh phí bắn pháo hoa được vận động tài trợ, không sử dụng ngân sách địa phương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên