21/08/2022 07:17 GMT+7

Gen Z đưa ‘Hạnh phúc của một tang gia' lên sàn diễn thời trang

NGUYỄN HIỀN
NGUYỄN HIỀN

TTO - 19 bộ sưu tập là 19 sắc thái khác nhau đại diện cho cái tôi của 19 nhà thiết kế tương lai đã góp mặt trong đêm diễn thời trang ấn tượng tại Hà Nội.

Gen Z đưa ‘Hạnh phúc của một tang gia lên sàn diễn thời trang - Ảnh 1.

"Hạnh phúc của một tang gia" - bộ sưu tập điểm nhấn của đêm diễn đầu tiên trong Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2022 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sau hai năm vắng bóng do dịch COVID-19, tối 20-8 Tuần lễ thời trang tốt nghiệp 2022 do Học viện Thiết kế và thời trang London - Hà Nội tổ chức đã chính thức quay trở lại với những bộ sưu tập mãn nhãn.

Với chủ đề Tái sinh, các nhà thiết kế trẻ đã thỏa sức thể hiện tư duy mới mẻ của mình qua từng mẫu thiết kế.

Điểm nhấn của đêm diễn là bộ sưu tập có tên gọi "Hạnh phúc của một tang gia" do bạn Trần Quốc Anh thực hiện với nguồn cảm hứng bắt nguồn từ tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng.

Mở đầu bộ sưu tập là hình ảnh đoàn người mặc đồ trắng, xếp thành hai hàng đi trên sàn diễn gợi lại khung cảnh của một tang lễ, cũng là bối cảnh mà Quốc Anh muốn truyền tải đến người xem. Tiếp đó, mỗi thiết kế lại xuất hiện theo một cách khác, khi thì cợt nhả, khi thì ỡm ờ.

Để cho ra đời bộ sưu tập gồm 8 thiết kế ấn tượng này, Trần Quốc Anh đã mất 8 tháng để lên ý tưởng và thực hiện với kinh phí khoảng 1,5 tỉ đồng. "Sự kịch tính được thể hiện rõ trong các hình khối đến từ phom dáng kết hợp giữa phương Tây và phương Đông. Màu sắc tương phản, nhấn nhá bởi gam màu nóng như đỏ, hồng.

Chất liệu chủ yếu được mình lựa chọn trong bộ sưu tập này là lụa Mã Châu (Quảng Nam), sản phẩm này được dệt bằng công nghệ hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Ngoài ra, mình còn sử dụng vải sa - một loại vải thường được vua, chúa thời phong kiến sử dụng - như một yếu tố văn hóa", Quốc Anh chia sẻ.

Gen Z đưa ‘Hạnh phúc của một tang gia lên sàn diễn thời trang - Ảnh 2.

Mỗi thiết kế lại mang một thông điệp riêng, khi là thờ ơ lúc lại ỡm ờ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bám theo chủ đề tái sinh, các bộ sưu tập trong đêm diễn được chia thành ba nhóm đề tài nhỏ bao gồm: thức tỉnh, sống dậy và đổi mới. Hầu hết các chất liệu được các nhà thiết kế sử dụng trong bộ sưu tập của mình đều hướng tới thời trang bền vững như vải sợi tự nhiên, vải tái chế, vải nhuộm màu tự nhiên…

Các bộ sưu tập trong đêm diễn đã cho công chúng tiếp cận gần hơn với góc nhìn của Gen Z. Đôi khi đó là những suy nghĩ mơ hồ như các bộ sưu tập: Mơ tỉnh (Lê Thị Hồng Ngọc), Hoài niệm (Phạm Quỳnh Anh), Tan biến (Trần Thái Anh); nhưng có lúc cũng chứa đựng thông điệp rất rõ ràng như các bộ sưu tập: Thế giới Z (Ngô Minh Anh), Thế giới ngầm (Vũ Trần Ngọc Linh) hay Hạnh phúc của một tang gia (Trần Đức Anh).

Đêm diễn thứ hai với 6 bộ sưu tập cực kỳ ấn tượng sẽ tiếp tục trình làng vào tối 21-9, tại Hà Nội.

Gen Z đưa ‘Hạnh phúc của một tang gia lên sàn diễn thời trang - Ảnh 3.

Bộ sưu tập “Chinh phục bầu trời” kể lại câu chuyện về quá trình biến giấc mơ chinh phục bầu trời của con người thành hiện thực - một câu chuyện về ý chí kiên cường và không ngừng cầu tiến của nhà thiết kế trẻ Nguyễn Thanh Hiền - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Gen Z đưa ‘Hạnh phúc của một tang gia lên sàn diễn thời trang - Ảnh 4.

Bộ sưu tập “Paratisism” - Ký sinh trùng của Nguyễn Thị Thùy Dung là sự kết hợp những phom dáng thời trang đường phố và dạ hội với những kỹ thuật xử lý chất liệu 3D mới lạ. Chi tiết chần bông, đính hạt lấy ý tưởng từ hình thức sinh tồn của ký sinh trùng trên vật chủ. Kỹ thuật smocking và thêu tay giúp liên tưởng đến bề mặt của vật chủ được ký sinh, cụ thể là các loài thực vật - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Học quy hoạch tại Đức, trở về lọ mọ nhuộm vải để làm sống lại cổ phục Việt Học quy hoạch tại Đức, trở về lọ mọ nhuộm vải để làm sống lại cổ phục Việt

TTO - Nhìn những móng tay còn bám màu nhuộm vải, ít ai biết rằng bạn trẻ 9X Nguyễn Đức Huy đã từng là một du học sinh chuyên ngành quy hoạch tại Đức.

NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên