Tag: gây hấn

Lực lượng chức năng Mỹ cam kết ngăn chặn nạn đánh cá làm cạn kiệt tài nguyên

TTO - Báo cáo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã dành những lời lẽ gay gắt về việc đánh bắt cá trái phép và kêu gọi các quốc gia quan tâm tới vấn đề đoàn kết chống lại các nước cư xử theo kiểu của "kẻ săn mồi" trên biển.

Đâu cũng thấy tàu do thám Trung Quốc

TTO - Từ bờ biển Úc đến tận Alaska (Mỹ) hay trên đại dương, ở đâu cũng thấy tàu do thám Trung Quốc. 

​Mỹ triển khai thêm tàu chiến đến Thái Bình Dương

TTO - Washington sẽ tái bố trí khoảng 60% tàu chiến của hải quân nước này trong vòng 3 năm tới, trong đó sẽ triển khai thêm 21 tàu chiến đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

​Ông Tập phát biểu gây hấn về biển Đông khi thăm Anh

TTO - Trên đường đến thăm chính thức nước Anh, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại phát biểu đầy khiêu khích và gây hấn về vấn đề biển Đông.

Trung Quốc lại tuyên bố gây hấn về Biển Đông

TTO - Ngày 16-9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại có phát biểu mang tính gây hấn và khiêu khích về tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc phát biểu gây hấn với Philippines, Nhật

TTO - Ngày 29-6, chính quyền Trung Quốc lại có những tuyên bố đầy tính chất gây hấn với Philippines và Nhật về vấn đề biển Đông.

Đến lượt Nhật “nắn gân” Trung Quốc

TT - Sau quân đội Mỹ, đến lượt lực lượng Nhật đã triển khai máy bay tuần tra trên Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không trước những hành vi gây hấn của Trung Quốc.

"Mỹ tuần tra biển Đông là bước đi tích cực"

TTO - Ngày 21-5, thượng nghị sĩ Mỹ Ben Cardin thuộc Ủy ban Đối ngoại thượng viện lên tiếng khẳng định việc hải quân Mỹ tuần tra trên biển Đông là “bước đi tích cực”.

​Hàn Quốc thề trả đũa “không thương tiếc” CHDCND Triều Tiên

TTO - Ngày 11-5, Hàn Quốc tuyên bố sẽ “trả đũa không thương tiếc” bất kỳ hành vi khiêu khích nào khác của CHDCND Triều Tiên, một ngày sau vụ Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo dưới nước.

​Trung Quốc lại phát biểu gây hấn về biển Đông

TTO - Ngày 10-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại đưa ra phát biểu mang tính khiêu khích và gây hấn về việc nước này đang cải tạo đất để xây đảo trên biển Đông.