03/07/2013 11:05 GMT+7

Gần 75% thí sinh làm thủ tục dự thi

NHÓM PV GIÁO DỤC
NHÓM PV GIÁO DỤC

TTO - Chiều 3-7, Bộ GD-ĐT đã thống kê chi tiết về tỉ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi. Theo đó, 996 điểm thi cả nước của 133 trường ĐH tổ chức thi đã đón 629.833 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 74,65% so với tổng hồ sơ đăng ký dự thi khối A,A1,V.

Theo số liệu này, tỉ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi tăng hơn so với năm ngoái là 1,26%. Được biết, để phục vụ cho đợt thi này, số cán bộ được huy động tham gia công tác tuyển sinh là 69.468 người.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Hội đồng tuyển sinh các trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến làm thủ tục dự thi, kịp thời xử lý, điều chỉnh các sai sót trong Giấy báo thi và không có hiện tượng ùn tắc giao thông lớn trong ngày làm thủ tục. Các điều kiện phục vụ tổ chức thi được chuẩn bị tốt ở tất cả các Hội đồng thi, điện, nước được cung cấp ổn định, thông tin liên lạc thông suốt.

TP.HCM: Một điểm thi đạt 90,6%

Theo thông tin từ các trường khu vực TP.HCM, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng 3-7 tương đối cao. Trong đó, tỉ lệ làm thủ tục dự thi cao tập trung vào một số trường ĐH đa ngành trong khi nhóm trường kinh tế, chuyên ngành, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục không cao.

Theo cán bộ nhiều trường, tỉ lệ làm thủ tục dự thi cao do năm nay, lệ phí thi được thu khi thí sinh dự thi chứ không gộp vào lệ phí ĐKDT như những năm trước.

BFpzO3dx.jpgPhóng to
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Hoa Sen - Ảnh: Minh Giảng

Tại Trường ĐH Sài Gòn, ông Mỵ Giang Sơn - Trưởng phòng đào tạo cho biết tỉ lệ thí sinh làm thủ tục chung toàn trường là 81,9%, trong đó khối A 83,9% và A1 là 80,7%. Trong đợt 1, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục sáng 3-7 đạt 79,8%. Riêng một điểm thi tại cụm Qui Nhơn của trường này có tỉ lệ thí sinh làm thủ tục lên đến 90,6%. Tỉ lệ làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đạt 80%, Trường ĐH Luật TP.HCM 74,3%, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) 72%.

TS Lê Chí Thông - Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết nhiều thí sinh đã thi một lần thường không đến trong ngày làm thủ tục. Tỉ lệ thí sinh dự thi thực tế thường ở mức 80%.

Ông Hoàng Đức Bình - Trưởng phòng truyền thông Trường ĐH Hoa Sen cho biết tỉ lệ làm thủ tục dự thi cao hơn nhiều năm, đạt 74.4%, nhiều hơn 4% so với năm trước.

Tại điểm thi Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12), thí sinh Trần Lê Bảo Ngọc, bị tai nạn phải băng bột chân nên hội đồng đã quyết định chuyển phòng thi từ lầu 1 xuống tầng trệt để thuận tiện cho thí sinh.

Trong khi đó, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục tại các trường khối kinh tế tương đối thấp. Tại Trường ĐH Tài chính Marketing, 78,8% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Th.S Nguyễn Văn Đương - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết tỉ lệ thí sinh làm thủ tục tại trường đạt 70%, giảm khoảng 2% so với năm trước. Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục chỉ đạt gần 68%.

54IztugH.jpgPhóng to
Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra giấy thi và công tác chuẩn bị của Trường ĐH Công Đoàn - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hà Nội: tỉ lệ dự thi nhiều trường giảm

Sau buổi làm thủ tục dự thi sáng 3-7, nhiều trường ĐH tại Hà Nội cho biết tỉ lệ dự thi giảm so với năm trước. Một số trường có tỈ lệ dự thi ở mức dưới 70%

Theo ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Điện lực, số thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục là 7.338. So với số hồ sơ đăng ký dự thi là 11.232, số thí sinh đến làm thủ tục đạt 65,3%. So với tỉ lệ 68% năm trước thì năm nay tỉ lệ thí sinh đến dự thi thấp hơn.

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay hơn 5.900, đạt 64,4%; Trường ĐH Giao thông vận tải, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trong sáng nay là 10.396 trên tổng số 16.064 thí sinh ĐKDT, đạt 64,72%.

Trường ĐH Mỏ Địa chất, số lượng thí sinh đến đăng ký dự thi sáng nay đạt 68,2% trên tổng số 11.052 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo bà Đinh Thị Mai, Phó hiệu trưởng trường ĐH Công đoàn, trong bối cảnh tỉ lệ thí sinh dự thi giảm ở nhiều trường, tỉ lệ thí sinh tới làm thủ tục dự thi vào sáng 3-7 của trường ĐH Công đoàn lại tăng tới 10% so với năm trước ở khối A1 (78,6%), tỉ lệ khối A là 60.89%, xấp xỉ năm trước.

Tỉ lệ dự thi giảm mạnh ở trường ĐH Kinh tế quốc dân, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 1 chỉ đạt 53% trên tổng số 15.052 thí sinh đăng ký dự thi.

Tương tự, trường ĐH Hà Nội, thi đợt 1 này có 1.300 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay là 750 thí sinh đạt 55%. Trường ĐH Ngoại thương cũng chỉ có 55% thí sinh tới làm thủ tục dự thi, tương đương năm trước.

Có một số trường vẫn giữ được tỉ lệ dự thi ở mức 70% trở lên. Trường Đại học Lâm nghiệp có gần 13.000 thí sinh đăng kí dự thi vào 22 ngành học. Trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay có 3.270 thí sinh đến làm thủ tục dự thi khối A, A1, V,chiếm 73% trong tổng số 4.489 thí sinh đăng ký dự thi.

Ông Đặng Kim Vui - giám đốc ĐH Thái Nguyên cho biết số thí sinh làm thủ tục dự thi trong ngày 3-7 đạt khoảng 15.000 em/20.800 hồ sơ, tỉ lệ khoảng 76%.

Tại Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, ở hệ công an có mặt 3.261 thí sinh, vắng 128 thí sinh (đạt tỉ lệ 96%); hệ dân sự có mặt 146 thí sinh, vắng 67 thí sinh (đạt tỉ lệ 70%)

Ông Trần Đức Quý, hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cũng cho biết khối A của trường năm nay có gần 43.000 hồ sơ ĐKDT, với tổng số phòng thi là 1.407, cuối buổi sáng 3-7, khoảng 73% thí sinh tới làm thủ tục dự thi.

Tại ĐH Vinh, tỉ lệ thí sinh dự thi nhờ tại cụm thi Vinh và thi vào Trường ĐH Vinh đều giảm. Ông Phạm Minh Hùng - phó hiệu trưởng nhà trường cho biết trong ngày làm thủ tục dự thi, số thí sinh dự thi theo cụm là 22.695, đạt 62,38% (năm 2012: 64%), số thí sinh thi vào Trường ĐH Vinh là 8.455 em, đạt 72,86% (năm 2012: 75%).

Theo lãnh đạo một số trường ĐH tại Hà Nôi thì tới trước buổi thi đầu tiên, có thể sẽ vẫn còn thí sinh tới làm thủ tục dự thi muộn, nhưng số này không nhiều. Về cơ bản, tỉ lệ dự thi năm nay vẫn giảm, giảm mạnh ở những trường có điểm chuẩn cao các năm trước.

Đà Nẵng: thí sinh đi lạc vì trường... quá rộng

Tại điểm thi Tường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng), trong buổi sáng 3-7 rất có nhiều phụ huynh và thí sinh đi lạc do khuôn viên nhà trường quá rộng.

Bạn Nguyễn Văn Linh - sinh viên tình nguyện phụ trách khu F, cho biết trong khoảng thời gian từ 8g đến 8g15 có tới hơn 30 phụ huynh và thí sinh đi lạc. “Nhiều phụ huynh được chúng tôi hướng dẫn đến khu thi nhưng do trường quá rộng nên họ đi lạc. Cuối cùng họ quay lại tìm chúng tôi để được dẫn trực tiếp đến phòng thi”.

Huế: tỉ lệ tập trung đạt 83%

Tại Huế, trong buổi tập trung 3-7, có 17.350 thí sinh làm thủ tục dự thi, đạt tỉ lệ 83% trong tổng số 20.899 hồ sơ đăng ký.

Trong đó khối A có 13.074 thí sinh/16.034 hồ sơ, đạt tỉ lệ 81,5%. Khối A1 có 3.853 thí sinh, đạt 87,4% trong 4.407 hồ sơ. Khối V có 413 thí sinh, chiếm 92% trong 448 hồ sơ.

Cụm thi Quy Nhơn: hơn 82% thí sinh làm thủ tục dự thi

Theo số liệu của Hội đồng thi liên trường cụm thi TP. Quy Nhơn, cụm thi có 36.544 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó khối A có 27.994 thí sinh và khối A1 có 8.550 thí sinh. Riêng Trường ĐH Quy Nhơn đợt này có 9.949 this sinh đăng ký dự thi.

Trong sáng 3-7, tại 45 điểm thi của Trường ĐH Quy Nhơn đã có 29.990 thí sinh đến làm các thủ tục, đạt tỉ lệ 82,06% so với số đăng ký. Năm nay, việc chỉnh sửa các sai sót trên giấy báo thi ở cụm thi liên trường Quy Nhơn hầu hết được thực hiện tại các điểm thi, tránh trường hợp thí sinh phải đi lại nhiều lần.

Cô gái “bé hạt tiêu” đi thi

Sáng 3-7, tại hội đồng thi trường ĐH Quảng Nam, nhiều thí sinh, phụ huynh và giám thị xúc động trước hình ảnh cô học trò gù, dáng người nhỏ thó, đi khép nép bên cha đến làm thủ tục dự thi.

Đó là em Nguyễn Thị Hồng (20 tuổi), trú đội 8, thôn Mỹ Lộc, xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Lai (45 tuổi), ba của Hồng, nghẹn ngào kể: “Từ khi sinh ra, Hồng đã bị bệnh bẩm sinh. Lúc đầu khối u chỉ bằng viên bi, nhưng khi lớn lên thì khối u cứ to dần. 9 tuổi em mới học lớp 1. Lúc nhỏ, Hồng chỉ ngồi một chỗ, không đi đứng được. Đến 7 tuổi Hồng mới chập chững đi những bước khập khiễng”.

TaI8ZfKO.jpgPhóng to
Hồng cùng ba tại ký túc xá trường ĐH Quảng Nam - Ảnh: Lê Trung

Nhà Hồng rất nghèo. Ba em làm nghề bốc vác thuê ở chợ Châu Sa (xã Tịnh Châu). Mẹ ở nhà làm ruộng. Cả hai vợ chồng quần quật cả ngày nuôi 3 đứa con ăn học. Thấy con mình ốm yếu, ông Lai phải bỏ công việc bốc vác thuê ở chợ để dẫn con đi thi tại Quảng Nam.

Vợ chồng ông phải vay mượn hàng xóm để có tiền đưa con đi thi. Hồng chia sẻ, nguyện vọng của em muốn đỗ ngành dược. “Em sẽ cố gắng thi thật tốt để đỗ vào trường đại học, sau này ra trường có công việc ổn định để lo cho cha mẹ và các em”, Hồng xúc động nói.

NHÓM PV GIÁO DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên