27/04/2023 16:10 GMT+7

Gà đông lạnh nhập ồ ạt, gà loại thải Thái Lan 'đi bộ' vào Việt Nam, chăn nuôi trong nước thất thế

Việc nhập khẩu gà đông lạnh ồ ạt cùng với gà loại thải từ Thái Lan "đi bộ" qua Lào rồi về Việt Nam khiến người chăn nuôi gia cầm trong nước khó cạnh tranh về giá.

Gà đông lạnh nhập ồ ạt, gà loại thải Thái Lan đi bộ vào Việt Nam, chăn nuôi trong nước thất thế - Ảnh 1.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, 3 năm qua giá bán gia cầm, trong đó có thịt gà thường xuyên dưới giá thành sản xuất - Ảnh: C.TUỆ

Tại Hội nghị đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chăn nuôi gia cầm trong tình hình mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 27-4, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ lo lắng khi "mảng tối" đang lấn át "mảng sáng".

Gà loại thải từ Hàn Quốc về cũng nhiều

Theo ông Sơn, một trong những "mảng tối" đầu tiên của ngành đó là tỉ suất lợi nhuận chăn nuôi gia cầm ngày càng giảm.

"Hai năm qua, lợi nhuận của người chăn nuôi đều âm. Giá bán gà ta suốt cả năm 2022 và quý 1-2023 đều thấp hơn giá thành sản xuất từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, còn giá thành sản xuất gà công nghiệp khoảng 29.000 đồng/kg nhưng chỉ bán ra 23.000 - 24.000 đồng/kg, vậy thì còn đâu lợi nhuận" - ông Sơn nói.

"Mảng tối" tiếp theo đó là hai năm trở lại đây, tăng trưởng về nhập khẩu sản phẩm thịt gà đông lạnh tăng lên rất nhiều lần (tăng 60%) so với tăng trưởng sản xuất trong nước (tăng 6%).

Năm 2021, Việt Nam nhập khoảng 225.000 tấn thịt gà. Năm 2022, nhập khoảng 246.000 tấn. Bốn tháng đầu năm nay, nhập khẩu 51.000 tấn. Chưa kể số lượng gà sống nhập tiểu ngạch, nhập lậu qua biên giới với số lượng tương tự.

"Như vậy, tỉ lệ gà, thịt gà nhập khẩu vào nước ta so với tổng sản lượng tiêu thụ thịt trong nước chiếm 20-25%. Điều này rất lo lắng cho thị trường tiêu thụ trong nước" - ông Sơn nói.

Từ thực tế trên, ông Sơn kiến nghị phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm.

"Với sự nhập khẩu ồ ạt sản phẩm thịt gà đông lạnh, thậm chí gà nguyên con chặt đầu, chặt cánh từ Hàn Quốc như hiện nay thì không doanh nghiệp nào có thể trụ được" - ông Sơn nói và cho rằng chúng ta đang hơi dễ dãi trong việc cho phép các sản phẩm gia cầm nhập khẩu vào Việt Nam.

Ông Sơn đề nghị cần phải kiểm soát đặc biệt đối với nhập khẩu gà sống qua đường tiểu ngạch. Hiện nay đang có thông tin gà loại thải của Thái Lan "đi bộ" qua Lào rồi vào Việt Nam với số lượng khá lớn. Chưa kể gà thải loại đông lạnh của Hàn Quốc về Việt Nam cũng rất nhiều. Các sản phẩm này người nước ngoài họ không xài nhưng Việt Nam lại thích ăn thịt gà dai, giòn.

Kiểm soát nhập khẩu bằng hàng rào kỹ thuật

Ông Tống Xuân Chinh, phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho rằng tăng cường giải pháp để kiểm soát các sản phẩm gia cầm nhập khẩu, đặc biệt là các sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu an toàn thực phẩm.

"Dù phải tuân thủ đầy đủ quy định của các hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Nhưng chúng ta có thể xây dựng các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ sản phẩm gia cầm không đáp ứng an toàn thực phẩm và có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người dân" - ông Chinh nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến chia sẻ với người chăn nuôi bởi 3 năm qua giá bán gia cầm thường xuyên dưới giá thành sản xuất.

Trước những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội, ông Tiến cho biết bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Nếu các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét tháo gỡ cho ngành chăn nuôi gia cầm.

Giá heo, gà giảm mạnh, giá bán lẻ vẫn caoGiá heo, gà giảm mạnh, giá bán lẻ vẫn cao

TTO - Ghi nhận của chúng tôi cho thấy giá heo, gà, trứng gia cầm bán ra tại các trại đang hạ nhiệt, thậm chí giảm mạnh nhưng giá bán lẻ các mặt hàng này tại nhiều cửa hàng, siêu thị... vẫn neo cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên