28/11/2023 17:12 GMT+7

Đường đầu tư 1.800 tỉ bị tắc vì... 200 mét chưa được bồi thường

Đường 945 có vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng, dài 40km đã gần xong, nhưng bị tắc bởi 200m dưới chân cầu chưa được bồi thường. Người dân qua lại con đường đẹp nhưng đoạn cuối bị kẹt.

Cầu Kênh Ranh giáp ranh giữa huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang với huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã thi công xong, nhưng chân cầu chưa bồi thường nên đường 945 bị "tắc" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cầu Kênh Ranh giáp ranh giữa huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang với huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã thi công xong, nhưng chân cầu chưa bồi thường nên đường 945 bị "tắc" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 28-11, ông Ngô Công Thức - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang - cho biết dự án "Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ quốc lộ 91, đoạn huyện Châu Phú qua khu vực Tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (đường tỉnh 945)" đã cơ bản xong.

Tuy nhiên, bờ Kiên Giang còn vướng công tác giải phóng mặt bằng nên đường 945 mới này chưa khai thác sử dụng được.

Đường tỉnh 945 có chiều dài 40km, tổng mức đầu tư trên 1.800 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2024. Đến nay đã thi công hoàn thành giai đoạn 1, các hạng mục công trình chính của giai đoạn 2 và 3 thực hiện đạt 93 - 100%.

Khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng, mạng lưới giao thông được thông thoáng, đáp ứng nhu cầu đi lại, thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội khu vực Tứ giác Long Xuyên, phục vụ quốc phòng an ninh, kết hợp đê ngăn lũ ở khu vực này.

Đường tỉnh 945 dài hơn 40km đã được láng nhựa ngon lành, đưa hàng hóa thông thương liên tỉnh An Giang - Kiên Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đường tỉnh 945 dài hơn 40km đã được láng nhựa ngon lành, đưa hàng hóa thông thương liên tỉnh An Giang - Kiên Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Đến nay, đường 945 đã cơ bản xong, chỉ còn lại chỗ cầu Kênh Ranh giáp với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang chưa giải phóng mặt bằng được, không khai thác được tuyến đường này. Chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang rồi, nhưng đến nay chưa giải quyết xong", ông Thức nói.

Còn ông Phạm Văn Tựu - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang - thừa nhận đường tỉnh 945 phía An Giang đã "ngon lành", chỉ còn lại vị trí mố chân cầu Kênh Ranh giữa bên Hòn Đất với huyện Tri Tôn, An Giang là chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, bà con không cho thi công, dẫn đến đường tắc dù cầu đã làm xong.

"Trong kế hoạch làm đường tỉnh 945 của An Giang không có phần bồi thường để làm mố cầu Kênh Ranh này nên bà con không cho thi công. Con đường hơn 40km đã xong, nhưng chỉ còn vướng lại gần 200m tại cầu Kênh Ranh chưa làm được, nên đường chưa đưa vào sử dụng được", ông Tựu nói.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết vướng 200m dưới chân cầu này bên bờ xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất nên đường tỉnh 945 chưa khai thác hiệu quả - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang cho biết vướng 200m dưới chân cầu này bên bờ xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất nên đường tỉnh 945 chưa khai thác hiệu quả - Ảnh: BỬU ĐẤU

An Giang khởi công tuyến đường liên kết vùng Tây Nam Bộ dài hơn 21kmAn Giang khởi công tuyến đường liên kết vùng Tây Nam Bộ dài hơn 21km

TTO - Ngày 28-3, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Châu Đốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên